Bắt khẩn cấp kẻ đâm bạn nhậu rồi bỏ trốn ở Bình Phước

Pháp luậtChủ Nhật, 21/07/2019 17:25:00 +07:00

Trong lúc nhậu, Viễn xảy ra mâu thuẫn với anh Tuấn cùng anh Triển nên cầm dao đâm anh Triển khiến nạn nhập viện nguy kịch.

Ngày 21/7, công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ nghi phạm Vũ Ngọc Viễn (54 tuổi, trú  tại thôn 4, xã Hoà Xuân) để điều tra về hành vi Giết người

giet-nguoi

Nghi phạm Viễn tại cơ quan điều tra. 

Trước đó, khoảng 11h ngày 20/7, Viễn đến nhà rẫy của anh trai mình là Vũ Văn Hứa (57 tuổi, trú tiểu khu 1266, xã Hoà Xuân) cùng với anh Nguyễn Công Tuấn (42 tuổi) và ông Nguyễn Tiến Triển (56 tuổi, trú phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) tổ chức ăn nhậu

Trong lúc nhậu, Viễn xảy ra mâu thuẫn với ông Triển và anh Tuấn. Bực bức, Viễn xuống nhà bếp của anh trai lấy con dao dài khoảng 30cm rồi lao vào đâm anh Tuấn nhưng người này tránh được. 

Chưa dừng lại, Viễn tiếp tục lao sang đâm ông Triển khiến nạn nhân gục tại chỗ và được mọi người đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Do vết thương nên gia đình đã chuyển ông Triển quá nặng vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị. 

Sau khi gây án, Viễn bắt xe xuống nhà người quen ở tỉnh Bình Phước lẩn trốn. 

Nhận được tin báo, cơ quan công an kiểm tra hiện trường và tổ chức truy bắt nghi phạm. Đến 3h ngày 21/7, Viễn bị lực lượng trinh sát (công an TP Buôn Ma Thuột) bắt giữ và di lý về cơ quan điều tra để xử lý.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn