Bắt khẩn cấp giám đốc công ty an ninh Việt Nhật nổ súng dọa phụ nữ

Pháp luậtThứ Năm, 08/12/2016 20:02:00 +07:00

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ phạm tội, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can Bùi Đức Phương để điều tra, xử lý về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Liên quan đến vụ giám đốc công ty bảo vệ nổ súng dọa phụ nữ, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp nghi can Bùi Đức Phương (SN 1972, ngụ huyện Củ Chi, giám đốc công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật, trụ sở đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình) để điều tra, xử lý về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

IMG_9744

Ông Phương, giám đốc công ty an ninh Việt Nhật

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ tang vật là khẩu súng hơi cay hiệu RG88 do Đức sản xuất, có số hiệu và có giấy phép sử dụng đến năm 2021.

Ngoài ra, công an còn phát hiện thêm thẻ công an hình sự giả mang tên ông Phương. Chiếc thẻ Công an nhân dân có số hiệu, tên tuổi, hình ảnh, chức vụ của ông Phương với đơn vị công tác là phòng cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP.HCM).

Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, vị giám đốc khai nhận, mình tự scan hình ảnh dán lên thẻ có ghi nội dung.

Hiện Công an quận Tân Bình đang mở rộng điều tra, xử lý về việc động cơ, mục đích của ông Phương làm các thẻ giả này.

Trước đó, ngày 5/12, một đoạn clip trên mạng xã hội dài hơn 2 phút ghi nhận người phụ nữ cùng thanh niên đi xe máy đến công ty đòi tiền lương cho con trai.

Sau đó, ông Phương, Giám đốc Công ty An ninh Việt Nhật và người phụ nữ đã xảy ra cãi vã. 

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, ông Phương rút một khẩu súng ngắn chĩa vào người phụ nữ ngồi trên xe máy rồi bắn chỉ thiên đe dọa.

Qua điều tra, sự việc xảy ra khoảng 15h ngày 5/12 ngay trước cửa công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An ninh Việt Nhật, trụ sở đường Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM.

IMG_9736

 Ông Phương đã bị Công an bắt

Người đàn ông trong clip được xác định là ông Bùi Đức Phương – là giám đốc của công ty nói trên. Người phụ nữ trong đoạn clip là bà Nguyễn Thị Thúy (45 tuổi, ngụ Q.Tân Bình).

Sự việc được cho là xuất phát từ việc anh Bùi Hữu Phúc (18 tuổi, là con trai bà Thúy) từng làm nhân viên bảo vệ ở công ty này và nghỉ việc cách đây khoảng 2 tháng nhưng vẫn chưa được trả lương.

Chiều 5/12, anh Phúc cùng bà Thúy đến trụ sở công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An ninh Việt Nhật để đòi nợ thì xảy ra cự cãi với ông Phương. Sau khi tranh cãi, ông Phương đã nổ súng đe dọa.

Video: Giám đốc an ninh nổ súng dọa phụ nữ bị bắt

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn