Bắt khẩn cấp 2 tài xế xe ôm vụ con tống tiền mẹ ruột

Pháp luậtThứ Ba, 14/08/2012 07:28:00 +07:00

Hai lái xe ôm đang lấy tiền trong thùng rác (theo kế hoạch "xúi" cậu con 14 tuổi tống tiền mẹ ruột) thì bị công an bắt gọn.

Hai lái xe ôm đang lấy tiền trong thùng rác (theo kế hoạch "xúi" cậu con 14 tuổi tống tiền mẹ ruột) thì bị công an bắt gọn.

14 tuổi, Hoàng Minh Đức đã vay nợ lãi cao và tống tiền mẹ đẻ. 
Ngày 13/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Hưng và Nguyễn Hoàng Anh (cùng ngụ TP Biên Hòa) để điều tra hành vi liên quan cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2012, Hoàng Minh Đức (14 tuổi) vay 500.000 đồng của một người tên Huỳnh và đã trả đầy đủ. Tuy nhiên, Huỳnh bắt Đức phải trả thêm 1,5 triệu đồng, nếu không trả sẽ bị đánh.

Ngày 10/8, Huỳnh buộc Đức lấy số điện thoại lạ nhắn tin cho bà Đặng Thị Diên (mẹ ruột của Đức) với nội dung: “Đức bị bắt cóc, yêu cầu đem 120 triệu đồng chuộc về, nếu không sẽ bị bán cho bọn buôn người”.

Sau đó, Đức đã bàn với Hưng và Anh là hai người chạy xe ôm tìm cách tiếp cận bà Diên để lấy số tiền trên chia nhau.

Khoảng 23 giờ ngày 11/8, bà Diên bỏ tiền vào thùng rác gần trụ điện cao thế tại ngã tư Amata (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) đúng như tin nhắn tống tiền. Đức cùng với Hưng và Anh đến lấy tiền thì bị bắt quả tang.

Theo Pháp luật TP HCM
Bình luận