Bắt khẩn cấp 2 giám đốc và một cán bộ ngân hàng

Pháp luậtThứ Năm, 11/11/2010 07:30:00 +07:00

(VTC News)- Cơ quan công an tỉnh TT. Huế đã bắt khẩn cấp hai giám đốc và một cán bộ ngân hàng vì có hành vi vi phạm pháp luật.

(VTC News) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT.  Huế vừa bắt hai giám đốc về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và nguyên một cán bộ ngân hàng về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo đó, ngày 10/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an TT. Huế cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, trú tại 267 Lê Duẫn, phường Phú Thuận, TP Huế), Giám đốc công ty TNHH thương mại Văn Dũng, về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan công an đang đọc lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dũng
Cũng theo thông tin từ cơ quan công an, đơn vị cũng đã bắt tạm giam đối tượng Võ Phúc Thịnh (SN 1979, hiện trú tại 8/92 Bạch Đằng, phường Phú Cát), nguyên là cán bộ tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh TT. Huế về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cơ quan điều tra, Thịnh đã nhiều lần giả mạo chữ ký của lãnh đạo vào đơn yêu cầu xóa thế chấp của Dũng để rút hồ sơ tài sản đang đặt tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh TT. Huế. Sau thủ đoạn ấy, Dũng dùng hồ sơ này đi vay ở một ngân hàng khác với số tiền hơn 2 tỷ đồng.    

Trong một diễn biến khác, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ cũng vừa bắt khẩn cấp giám đốc doanh nghiệp Khánh Hà, ông Nguyễn Minh Kỳ (SN 1964, hiện trú tại thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an tiến hành giải ông Kỳ về điều tra vụ việc
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian làm Giám đốc doanh nghiệp Khánh Hà (chuyên sản xuất, cung cấp tranh thêu cho thị trường trong nước và quốc tế), ông Kỳ đã lợi dụng danh tiếng của doanh nghiệp và mối quan hệ quen biết, với hình thức vay tiền lãi suất cao, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của ngân hàng và một số cá nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đang tiếp tục điều tra làm rõ những vụ việc trên.

Trần Viết Long
Bình luận
vtcnews.vn