Bắt kẻ 'ngáo đá' đâm chết đại úy công an

Pháp luậtThứ Tư, 08/07/2015 08:28:00 +07:00

Tối ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1975, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra hành

(VTC News) - Công an vừa bắt kẻ dùng dao đâm chết đại úy công an khi đang nhận nhiệm vụ canh giữ nghi phạm tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1975, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra hành vi “giết người”.
Nạn nhân là đại úy Phạm Văn Mạnh (SN 1980, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), đang công tác tại Công an tỉnh Bình Phước.
 Khu vực xảy ra án mạng

Từ chứng cứ ghi hình của camera một khách sạn nằm gần hiện trường cho thấy do Tuấn bị "ngáo đá", sử dụng chất kích thích nên khi thấy anh Mạnh cãi nhau với một người nào đó không kiềm chế được bản thân, đã dùng dao đâm lén anh Mạnh rồi bỏ chạy.
Trước đó, ngày 28/6, đại úy Mạnh và thượng sĩ Đỗ Mạnh Hưng (SN 1987) đang công tác tại Công an tỉnh Bình Phước, được phân công canh giữ, lấy lời khai một đối tượng trộm chó địa bàn tỉnh Bình Phước, do bị gãy chân được chuyển đến điều trị tại TP.HCM.
Khuya cùng ngày, anh Mạnh ra ngoài ăn tối và có việc riêng hẹn gặp người ngoài. Khi anh Mạnh đang đón xe ôm tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Lý Thường Kiệt (quận 10) thì bị Nguyễn Minh Tuấn dùng dao lao vào đâm bất ngờ.
Sau đó, người đi đường và công an địa phương đến hiện trường thì thấy anh Mạnh gục trên vũng máu nên đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Nhưng do vết thương thấu bụng và mất khá nhiều máu nên đại úy Mạnh đã tử vong rạng sáng ngày hôm sau (29/6).
Video: Cướp tiệm trang sức giữa ban ngày 

Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn