Bắt kẻ giết người sau 24 năm lẩn trốn, có 6 người con

Pháp luậtThứ Bảy, 02/09/2017 08:45:00 +07:00

Mâu thuẫn trong tiệc cưới, Khoát ra tay đánh chết người, sau 24 năm lẩn trốn, lập gia đình, sinh con Khoát mới bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ.

Ngày 1/9, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan vừa bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Xuân Khoát (SN 1969, quê thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lấp) để điều tra về hành vi giết người.

Untitled

Đối tượng tại cơ quan điều tra. 

Theo hồ sơ vụ án, tối 12/4/1993, Khoát đi dự tiệc cưới thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Lĩnh cùng địa phương. 

Tối hôm sau, Khoát đi uống rượu về thì gặp Lĩnh. Nhớ lại chuyện mâu thuẫn ngày hôm trước, y đã dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu anh Lĩnh khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Khoát bỏ trốn tới nhiều nơi như Bình Phước, Tây Ninh… Năm 1998, Khoát đến xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước sống, lấy vợ sinh 6 người con sau đó bị bắt giữ. 

Video: Lệnh truy nã tội phạm cực kỳ nguy hiểm

Đội trưởng Đội Truy bắt đối tượng truy nã - Công an Tỉnh Đắk Nông, Thiếu tá Ngô Văn Dũng cho biết: "Sau khi gây án, đối tượng Khoát đã lẩn trốn nhiều năm không liên lạc về gia đình. Không chỉ vậy, hình dáng của Khoát thay đổi nên việc xác minh gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã có đủ chứng cứ chứng minh Khoát là đối tượng truy nã".

"Trong lúc bắt giữ Khoát, vợ con của Khoát phản ứng rất mạnh, vì sau khi cưới vợ y chưa vi phạm pháp luật và sống hiền lành", Thiếu tá Dũng cho biết.

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn