Bắt kẻ đốt phá trạm viễn thông di động BTS của Mobifone và Viettel

Bản tin 113Thứ Tư, 15/02/2023 18:57:51 +07:00
(VTC News) -

Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An vừa bắt giữ Trần Văn Hiếu, kẻ đốt phá 2 trạm viễn thông di động BTS của mạng Mobifone và Viettel.

Theo tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) ngày 15/2, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Hiếu (sinh năm 1991, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) để điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 25/12/2022, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận đơn trình báo của Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Bắc về việc Trạm viễn thông di động BTS đặt tại xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc bị kẻ xấu đốt phá, làm hư hỏng nhiều thiết bị, tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng. 

Bắt kẻ đốt phá trạm viễn thông di động BTS của Mobifone và Viettel  - 1

Trần Văn Hiếu và tang vật

Rạng sáng ngày 10/1/2023, Công an huyện Diễn Châu phát hiện và bắt quả tang Trần Văn Hiếu đang dùng kéo cắt hệ thống các dây dẫn điện, dây cáp quang của Trạm viễn thông di động BTS Viettel đặt tại xã Diễn Ngọc. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 1 chiếc kéo, 1 bút điện, 3 kìm điện, 1 tua vít và một số công cụ hỗ trợ khác.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Hiếu khai nhận chính mình đã đốt, phá hoại Trạm viễn thông di động BTS Mobifone trên địa bàn xã Diễn Ngọc thời gian qua.

Công an huyện Diễn Châu đang điều tra mở rộng vụ án.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn