Bắt kẻ đâm chết chị vợ, chém cháu 6 tháng tuổi trọng thương

Pháp luậtChủ Nhật, 04/01/2015 01:05:00 +07:00

Xin số điện thoại người vợ đã ly thân không được, Nguyễn Văn Tuấn (ở Nghệ An) đã dùng dao đâm chết chị vợ, chém cháu bé 6 tháng tuổi nguy kịch.

Xin số điện thoại người vợ đã ly thân không được, Nguyễn Văn Tuấn (ở Nghệ An) đã dùng dao đâm chết chị vợ, chém cháu bé 6 tháng tuổi nguy kịch.

Chiều 3/1, ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ truy sát khiến 1 người chết, 1 cháu bé 6 tháng tuổi trọng thương.

Vào khoảng gần 17 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Tuấn đến nhà chị Đặng Thị Vân (ngụ xóm 3, xã Hoa Sơn; chị vợ Tuấn) để xin số điện thoại của vợ là chị K. đang đi làm ăn xa. Chị Vân lúc đó đang bế đứa con 6 tháng tuổi nói không biết số điện thoại. Tức giận, Tuấn rút dao thủ sẵn trong người ra truy sát mẹ con chị Vân.

Bị Tuấn đuổi chém, chị Vân bế con bỏ chạy ra đường kêu cứu. Như một con thú say mồi, Tuấn đuổi kịp và dùng dao đâm chị Vân gục trên đường. Không dừng lại, Tuấn còn dùng dao chém vào trán cháu bé con chị Vân khiến cháu bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa mẹ con chị Vân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Vân đã chết trên đường đi, còn cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn trong tình trạng nguy kịch.


Được biết, Tuấn và chị K. lấy nhau đã nhiều năm. Tuy nhiên, do Tuấn thường xuyên rượu chè rồi đánh đập vợ con nên từ năm 2013, chị K. đã ly thân và đi làm ăn xa.

Ngay sau khi gây ra vụ án, Tuấn đã bị Công an huyện Anh Sơn bắt giữ.

Video: Bắt kẻ chém chết người

Theo NLĐO

Bình luận
vtcnews.vn