Bắt kẻ bị truy nã đặc biệt, thu giữ 100 triệu Euro giả

Pháp luậtThứ Sáu, 09/03/2012 07:01:00 +07:00

(VTC News) – Khi bắt giữ Chấp ở quận 1, Công an đã thu giữ tại ngôi nhà của Chấp đến 100 triệu Euro giả và 29 triệu đồng Việt Nam.

(VTC News) – Khi bắt giữ Chấp, Công an đã thu giữ tại ngôi nhà của Chấp 100 triệu Euro giả và 29 triệu đồng Việt Nam.

Ngày 8/3, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành di lí ông Vũ Văn Chấp (SN 1970, ngụ tại huyện Hàm Thuận Nam – tỉnh Bình Thuận) từ TP.HCM về Bình Thuận để tiến hành điều tra tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

 

Trước đó, vào ngày 7/3, Chấp đã bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ khi hắn đang trốn tại Q.1 – TP.HCM. Tiến hành khám xét nơi cư trú của Chấp, các trinh sát đã phát hiện được nơi đây đang cất giấu đến 100 triệu Euro được xác định là giả cùng với 29 triệu đồng Việt Nam.

Theo cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Thuận, Chấp là đối tượng đã có lệnh truy nã đặc biệt của tỉnh này. Vũ Văn Chấp nguyên là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ Công ty Du lịch tỉnh Bình Thuận.

Vào năm 2009, với tư cách là lãnh đạo của đơn vị, Chấp đã làm giả giấy tờ chứng nhận cổ phần của mình tại Công ty để đem đi lừa đảo rất nhiều người. Số tiền mà Chấp lừa đảo đã lên đến hàng tỷ đồng.

Nhiều nạn nhân vì tin tưởng Chấp đã cho đối tượng này vay vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Sau khi đã xác định được rõ hành vi phạm tội của Chấp, vào tháng 2/2012, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Thuận đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Chấp với tội danh như đã nêu ở trên.

Do Chấp đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cuối tháng 2 vừa qua, Công an Bình Thuận đã ra lệnh truy nã đặc biệt Chấp. Ngày 7/3, Chấp đã bị bắt tại Q.1 – TP.HCM.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ việc lừa đảo của Chấp, đồng thời xem xét về đường dây sản xuất, mua bán số ngoại tệ giả đã thu được ở nhà Chấp.

C.Nhung

Bình luận
vtcnews.vn