Bắt hung thủ truy sát nam sinh giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Sáu, 19/04/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Trộm giấy tờ xe của người khác còn ra tay tống tiền, một người bạn của tên trộm bị đối phương đâm chết.

(VTC News) - Trộm giấy tờ xe của người khác còn ra tay tống tiền, một người bạn của tên trộm bị đối phương đâm chết.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đã bắt giữ đối tượng Vương Hùng (SN 1996, ngụ TP.Cần Thơ, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Liên quan đến vụ án, công an cũng đang làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng Nguyễn Thị Phương Hằng (SN 1993, trú tỉnh Long An), Trương Thanh Quýt (SN 1993, bạn trai của Hằng), Trương Thanh Vũ (SN 1992) và Lê Tấn Tiến (SN 1991, cùng ngụ tỉnh An Giang, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, Phan Ngọc Sơn (SN 1987, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú hẻm số 628 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6). Trước đây chừng 1 tháng, Sơn có lấy trộm của Hằng giấy đăng ký xe gắn máy BKS 62L1 - 115.19, Sơn bàn tính cùng Trần Thanh Liêm (SN 1992, ngụ tỉnh Bạc Liêu) gọi điện cho Hằng yêu cầu chuộc lại đăng ký xe với giá 1 triệu đồng.

Hung thủ Vương Hùng
 
Sau nhiều lần ngã giá, cuối cùng hai bên thống nhất giá chuộc là 200 ngàn đồng và hẹn gặp nhau ở khu vực ngã tư Gò Mây (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân). Nhưng sau đó Hằng có kể chuyện này cho Quýt nghe. Quýt nổi máu "anh hùng" tìm gặp Vũ nhờ gọi thêm một số người khác để làm cho ra chuyện đã trộm giấy tờ còn đòi chuộc tiền.

Chiều 13/4, Quýt và Hằng đến phòng trọ của Vũ, lúc này Vũ đang nhậu với Vương Hùng, Lê Tấn Tiến và những đối tượng chưa rõ lai lịch khác như Phong, Tư, Đầy… Cả nhóm bạc kế hoạch ra tay hành động. Riêng Hùng lên gác lấy con dao bấm mang theo.

Đến 18h30 cùng ngày, cả nhóm đến điểm hẹn ở khu vực ngã tư Gò Mây, trước nhà số 204 quốc lộ 1A thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để "giao dịch". Theo phân công, các đối tượng đứng cách xa Hằng chừng hơn 10m.

Lúc này Liêm điều khiển xe gắn máy đến đưa Hằng giấy đăng ký xe gắn máy mà Sơn đã trộm trước đó, thì bất ngờ Quýt, Hùng chạy đến ôm lấy Liêm.

Bị Liêm kháng cự quyết liệt
để thoát thân nên cả nhóm ngã xuống đất. Bất ngờ, Hùng đứng dậy móc dao bấm đâm vào người khiến Liêm gục tại chỗ.

Hiện trường ván mạng 1 người chết. Ảnh: Phan Cường

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy tẩu thoát, riêng Hùng cầm con dao quay lại xe máy BKS 83F7-9446 định bỏ vào trong cốp xe, nhưng vì đồng bọn cầm chìa khóa xe nên y đành gửi xe cho một người bán quán nước ở lề đường rồi nhanh chóng thoát thân.

Người dân phát hiện Liêm nằm gục trên đường liền báo bảo vệ dân phố của khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B đưa đi cấp cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa KCN Tân Bình, nhưng nạn nhân đã tử vong vì mất nhiều máu.

Từ những chứng cứ thu thập được tại hiện trường, đặc biệt là chiếc xe máy nhóm Hùng để lại, cơ quan công an đã lần tìm ra manh mối trong thời gian sớm nhất, đưa băng nhóm giết người ra vòng pháp luật.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn