Bắt hung thủ đánh chết thanh niên trước bệnh viện

Pháp luậtThứ Sáu, 28/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Các hung thủ liên quan đến vụ đánh đến tử vong nam thanh niên trước cửa bệnh viện Triều An đã ra đầu thú.

(VTC News) – Các hung thủ liên quan đến vụ đánh đến tử vong nam thanh niên trước cửa bệnh viện Triều An đã ra đầu thú.

Chiều 27/6, lãnh đạo cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận, các hung thủ liên quan đến vụ việc đánh chết nam thanh niên đến chết trước cửa bệnh viện Triều An (quận Bình Tân) đã ra đầu thú.

Tuy nhiên, trước mắt, cơ quan Công an chỉ tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi "giết người", còn 3 thanh niên còn lại được giao cho gia đình bảo lãnh, tiếp tục giáo dục ở địa phương.

Hiện danh tính những hung thủ này vẫn chưa được công bố nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ việc.

Trước đó, chiều 23/6 vừa qua, anh Nguyễn Hữu Diên (SN 1991, tạm trú ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 59L1 – 602.25 chở bạn lưu thông trên đường 6B (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) thì bất chợt đâm phải bé Lý Minh Tâm (SN 2010, ngụ ở 126 đường 6B).

bệnh viện Triều An, cap cuu, giet nguoi.
Bồn hoa trước cửa bệnh viện Triều An, nơi xảy ra án mạng đau lòng (ảnh: internet) 

Dù chưa biết lỗi thuộc về ai, nhưng trước mắt, anh Diên đã chủ động đưa bé Tâm đến cấp cứu tại bệnh viện Triều An. Các kết quả xét nghiệm ngay sau đó cho thấy, bé Tâm chỉ bị trầy xước nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe cháu bé.

Khi ra ngoài chờ nộp viện phí cho Tâm, anh Diên đã bất ngờ bị 3 thanh niên đi trên hai xe gắn máy mang biển kiểm soát 59N1 – 297.20 và 59N1 – 197.02 và 2 thanh niên nữa đi xe gắn máy chạy tới khu vực bồn hoa, trước cửa phòng cấp cứu, hỏi ai đã đụng xe vào người bé Tâm.

Họ tự xưng Tâm là cháu của mình, rồi chưa đợi anh Diên thừa nhận mình đụng xe bé Tâm, cả 5 thanh niên xông tới, đánh đấm vào người anh Diên, khiến anh gục ngã xuống nền nhà. Chưa hết, nhóm côn đồ này còn nắm lấy tóc anh Diên, lôi anh ra khu vực bồn hoa trước cửa phòng cấp cứu, đập đầu cho đến khi nạn nhân gục hẳn.

Anh Diên được đưa từ phòng cấp cứu bệnh viện Triều An đến bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị ngay sau đó, nhưng do chấn thương quá nặng, chiều 25/6, anh Diên đã tử vong đưa về Bình Phước chôn cất.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với Công an phường An Lạc có mặt ngay tại hiện trường, khoanh vùng, tổ chức truy bắt hung thủ.

Dù vậy, qua quá trình điều tra, xét hỏi, cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Tân đã xác định được nhân thân của nhóm hung thủ nói trên.

Chỉ sau một ngày, biết không thể chạy trốn, nhóm 5 đối tượng nguy hiểm này đã ra đầu thú, chịu sự trừng trị của pháp luật.

V.D – Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn