Bắt hai hung thủ chém người như phim giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Sáu, 27/09/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Hai hung thủ chém người như phim giữa phố Sài Gòn khiến một người thiệt mạng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

(VTC News) - Hai hung thủ chém người như phim giữa phố Sài Gòn khiến một người thiệt mạng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Chiều 27/9, hai nghi can gồm Nguyễn Văn Khuya (27 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn An Bình (26 tuổi, quê tỉnh Long An) đã đến công an huyện Cần Đước, Long An đầu thú.
Sau đó, 2 đối tượng được các trinh sát CSHS Công an Q.11 (TP.HCM) di lý về trại giam Cầu Tre số 83 Tân Hóa, quận 11, TPHCM.
 Cơ quan chức năng làm việc với gia đình nạn nhân.
Có mặt tại đám tang nạn nhân Thái Văn Bình (38 tuổi) tại nhà số 35/15 Phú Thọ, P.1, Q.11, TPHCM,Trung tá Lê Hùng Dũng - Phó trưởng CA phường 1, quận 11 cho biết, anh Bình trước đây là dân phòng phường, có công đóng góp vào tình hình an ninh trật tự địa phương.

Sau đó anh về làm nghề tự do, với nghề chạy xe ôm chở khách và chở hàng cho các cơ sở. Anh Bình là người tốt, hiền lành, chưa gây thù oán với ai bao giờ.

Theo lời anh Thái Văn Đức - người em thứ 3 của anh Bình có tham gia vào vụ việc, thuật lại: "Sau khi anh Bình đi dự đám giỗ từ Cần Đước, Long An về nhà nằm nghỉ ngơi một lát thì có điện thoại gọi đến. Anh Bình mới kêu hai người em là Tài và Đức ra để xem nhóm Khuya làm gì. Anh Bình có mang theo cây gậy dân phòng để đề phòng bất trắc xảy ra".
Cả ba anh em vừa chạy đến khu vực Hàn Hải Nguyên - Phú Thọ, P.1 và P.2, Q.11 thì gặp Khuya và Nguyễn An Bình. Vừa sáp vào nói chuyện thì xảy ra lớn tiếng giữa Khuya và anh Bình, bất ngờ Khuya và An Bình rút trong người ra 2 dao được "ngụy trang" bằng lớp vải bao ngoài vung lên đâm chém loạn xạ, rượt 3 anh em Bình.
"Tôi thấy vậy nên la lên và tháo chạy còn anh Bình do chậm chân nên bị hai tên đâm từ phía trước và phía sau, còn anh Tài thì bị chém vào mặt nhưng bị trượt" - anh Đức kể.
Thấy chúng có hung khí nên mọi người chứng kiến chỉ biết đứng nhìn không ai dám vào can ngăn. Sau khi hai hung thủ lên xe tẩu thoát thì 2 em trai cùng người dân đưa anh Bình đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Nguyên nhân, động cơ gây án của 2 nghi can đang được cơ quan Công an Q.11 tiếp tục điều tra làm rõ.
Phan Cường 
Bình luận
vtcnews.vn