Bắt hai đối tượng Trung Quốc khống chế tài xế, cướp taxi ở Lào Cai

Pháp luậtThứ Sáu, 08/02/2019 10:42:00 +07:00

Hai đối tượng người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch nhưng hết tiền nên nảy sinh ý định vờ bắt xe taxi rồi hành hung tài xế cướp của.

Ngày 8/2, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bắc Hà đã bắt 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có hành vi cướp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng 6/2, Công an huyện Bắc Hà nhận được tin báo của anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xóm 7, xã Vũ Thịnh, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ bị 2 đối tượng người Trung Quốc cướp tài sản.

Theo tường trình của anh Nguyễn Tuấn Anh, vào khoảng gần 2 giờ cùng ngày, có hai khách người Trung Quốc vẫy xe taxi của hãng 24 giờ Lào Cai, biển kiểm soát 24A-079xx do anh Tuấn Anh điều khiển.

Sau khi lên xe, hai đối tượng yêu cầu lái xe chở đi theo sự chỉ dẫn. Khi đến gầm cầu chui đường rẽ đi quốc lộ 70 (khu vực đèn tín hiệu giao thông ngã ba phường Lào Cai), hai đối tượng đã dùng dao đe dọa, đánh, khống chế, cướp xe của anh Tuấn Anh rồi điều khiển xe về huyện Bắc Hà.

photo-1-1549593002073101698554

Hiện trường vụ việc. 

Trên đường đi, hai đối tượng tiếp tục đánh ngất Tuấn Anh và đặt tại sàn sau của xe. Đến khoảng 6 giờ sáng, nghe thấy tiếng động và tỉnh dậy, anh Tuấn Anh biết đang ở khu vực xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà.

Kiểm tra tài sản, anh phát hiện bị mất thêm 7 triệu đồng tiền Việt Nam, một điện thoại iPhone 6, một điện thoại đen trắng hiệu Nokia, một đồng hồ đeo tay, một dây chuyền bạc và một số giấy tờ tùy thân khác.

Sau khi triển khai lực lượng, Công an huyện Bắc Hà đã bắt được hai đối tượng tại khu vực xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận tên là Ren Bo (sinh năm 1990) và Feng Tao (sinh năm 1989), quốc tịch Trung Quốc, cùng trú tại thôn Miếu Sơn Linh, thị trấn Vĩnh Phong, huyện Thuận Khánh, thành phố Nam Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Theo lời khai, hai đối tượng sang Việt Nam du lịch qua đường Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Do hết tiền, các đối tượng cướp xe taxi để đi sát đến biên giới Trung Quốc nhưng do không biết đường và xe hết xăng nên đã để xe lại, sau đó bị bắt giữ.

Cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Kênh 14)
Bình luận
vtcnews.vn