Bắt giữ phe vé Word Cup 2014

Kinh tếThứ Hai, 09/06/2014 12:17:00 +07:00

(VTC News) - Một số người bán vé World Cup với mức giá "cắt cổ" đã bị cảnh sát Brazil bắt giữ.

(VTC News) – Cảnh sát Brazil đã bắt giữ được hàng chục người “thổi” giá vé xem World Cup cao hơn mức quy định.

Một người đàn ông đã bị bắt tại Rio de Janeiro,  vì đẩy giá vé cao hơn mức đã được FIFA đưa ra. Người đàn ông này bán 8 vé xem trận Argentina và Bosnia ngày 15/6 với mức 1.300 R (khoảng 585 USD/vé, trận Chile và Tây Ban Nha ngày 18/6 với mức 1.200 R (khoảng 540 USD/vé) đều diễn ra ở Rio. Trong khi mức vé mà FIFA đưa ra là không quá 350 R (khoảng hơn 157 USD/vé)

Được biết, người đàn ông này bị bắt quả tang tại khu vực Avenida Nossa Senhora da Copacabana bởi lực lượng đặc biệt hỗ trợ khách du lịch. Cảnh sát phát hiện hành vi này qua lời rao trên mạng. Người đàn ông này có thể chịu phạt 1-2 năm tù.

(Ảnh minnh họa)
 

Trong khi đó, một sinh viên đại học cũng bị cảnh sát bắt giữ khi đang bán 2 vé với mức giá chợ đen trong khu mua sắm Oeste ở Rio.

Hôm 3/6, cảnh sát Brazil cũng đã tạm giữ 14 người bị cho là bán vé chợ đen ngoài sân vận động Maracana. Mức giá vé bị đẩy lên đến 300 USD/vé.

Một tay phe vé cho biết họ sẽ có mặt trên đường phố quanh sân Maracana để bán vé từ nay cho tới hết World Cup. Cảnh sát Brazil được lệnh dẹp tình trạng vé chợ đen tại World Cup 2014.

Trước đó, FIFA cho biết, website của tổ chức này là nơi bán vé hợp pháp duy nhất. Đồng thời, cảnh báo có nhiều công ty, website, cá nhân bán vé bất hợp pháp cho người hâm mộ với mức giá cao. Để chống nạn vé giả, việc bán vé được giám sát chặt chẽ thêm nữa là sử dụng công nghệ, kỹ thuật mới.

Không chỉ có vé chợ đen mà giá cả dịch vụ tại Brazil cũng khiến nhiều du khách hốt hoảng. Mức giá khách sạn tại nhiều thành phố đăng cai World Cup tăng gấp đôi so với trước giải đấu.

Trang Trip Advisor có trụ sở Massachusetss cho biết, du khách sẽ đối mặt với mức giá cao ở Rio, trong đó giá phòng khách sạn trung bình là 445 USD/đêm.  Thêm vào đó, thực phẩm và các chi phí khác, mỗi du khách ở Rio sẽ phải tiêu tốn 682 USD/ngày.

"Giá cả thật vô lý. Tất cả mọi thứ đều tăng lên. Tôi thấy việc tăng giá là thái quá", Gillian Santos, 1 người Brazil sống ở Bỉ vừa trở về Rio nói.

Ngoài ra, 2 địa điểm khác có giá đắt đỏ không kém là Fortaleza và Manaus, chi phí cho một du khách ước tính lần lượt 602 USD/đêm và 554 USD/đêm. Ngay cả chi phí ở thành phố Cuiaba cũng ở mức 457 USD/ngày và 477 USD/ngày ở Sao Paulo.

Các chuyên gia cho rằng, giá khách sạn cao là do nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu.

Nghi Dung

Bình luận
vtcnews.vn