Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp ở Kon Tum

Bản tin 113Thứ Ba, 21/07/2020 11:41:05 +07:00
(VTC News) -

Phan Thanh Duy và Ngô Xuân Trường rủ nhau từ Nghệ An vào huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) thuê trọ ở rồi thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy tại đây.

Ngày 21/7, Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phan Thanh Duy (23 tuổi) và Ngô Xuân Trường (30 tuổi, cùng trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp hàng loạt xe máy.

Theo đó, ngày 16/7, Công an huyện Ngọc Hồi nhận được trình báo của ông Đặng Văn Thái (39 tuổi, trú tại Tổ 10, Thị trấn Đăk Hà, huyện Đắk Hà) về việc xe máy BKS: 82H1-079.12, hiệu Yamaha Exciter của mình bị lấy mất khi để trước khu vực Bệnh viện Ngọc Hồi.

Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp ở Kon Tum - 1

Phan Thanh Duy và Ngô Xuân Trường tại cơ quan Cảnh sát Điều tra.

Tiếp tục, ngày 17/7, ông Lê Đức Lữ (42 tuổi, trú tại Tổ 3, Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) cũng trình báo bản thân bị kẻ gian lấy mất xe máy BKS: 82E1-144.62, nhãn hiệu Yamaha Sirius.

Cũng trong các ngày 16, 17 và 18/7, đơn vị liên tiếp nhận tin báo từ Chi cục thuế huyện Ngọc Hồi và 3 hộ dân tại Thị trấn Plei Kần về việc bị kẻ gian đột nhập, dùng vam phá khóa để bẻ khóa lấy trộm xe máy, nhưng bị phát hiện nên nhóm này đã bỏ chạy.

Nhận thấy vụ việc phức tạp, nhóm trộm không phải là người sinh sống tại địa phương, ban lãnh đạo Công an huyện Ngọc Hồi đã kịp thời chỉ đạo đội CSĐT Tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy tung các mũi trinh sát ngày, đêm mật phục, kiên trì đeo bám để triệt phá nhóm trộm cắp nói trên.

Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp ở Kon Tum - 2

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng huyện Ngọc Hồi xác định Phan Thanh Duy là người bẻ khóa trộm xe máy của ông Lữ đã bỏ chạy sang xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk) để tiêu thụ tang vật.

Ngay trong đêm, tổ công tác bí mật lên đường sang huyện Cư M’gar truy bắt Phan Thanh Duy và di lý về Công an huyện Ngọc Hồi phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời lúc này, mũi trinh sát thứ 2 cũng mật phục, theo dõi Ngô Xuân Trường khi tên này đang lẩn trốn tại khu tái định cư thuộc thôn Iệc (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi). Trường bị bắt khi đang chở bạn gái trở về nhà.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận từ Nghệ An vào huyện Ngọc Hồi thuê trọ và thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy tại Thị trấn Plei Kần. Sau khi trộm thành công, nhóm này đem xe đi bán rồi chia tiền tiêu xài cá nhân.

Trao đổi với PV, Đại úy Nguyễn Xuân Hoan, Phó Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về Hình sự-ma tuý-kinh tế (Công an huyện Ngọc Hồi), cho biết: “Đây là vụ trộm hết sức phức tạp, bởi các đối tượng là người ngoại tỉnh và có đầu mối tiêu thụ tang vật nhanh chóng. Nhưng với sự quyết tâm trấn áp tội phạm mà ban lãnh đạo Công an huyện Ngọc Hồi đã đặt ra, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công vụ trộm xe máy gây nhức nhối trên địa bàn thời gian qua”.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn