Bắt giữ nhiều kẻ giả danh công an ở các địa điểm tụ tập đông người tại TP.HCM

Pháp luậtThứ Bảy, 16/06/2018 13:27:00 +07:00

Công an TP.HCM vừa bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mặc cảnh phục, giả danh lực lượng chức năng để đến các địa điểm tụ tập đông người.

Ngày 16/6, Công an TP.HCM tạm giữ một thanh niên tên Nguyễn Hùng T. (SN 1995, trú quận 1, ngụ quận Bình Thạnh) tại công viên 30/4 (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) khi đang mặc cảnh phục giả danh công an.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đang tạm giữ một người đàn ông lớn tuổi khác mặc bộ đồ cảnh sát cơ động đến địa điểm tập trung đông người trên địa bàn quận 1.

Cùng lúc này, lực lượng chức năng quận Thủ Đức cũng bắt giữ một đối tượng mạo danh công an. Điểm chung của các đối tượng này là đều mang cảnh phục nhưng thiếu bảng tên, số hiệu, thắt lưng và giầy theo quy định của ngành công an. 

35428308_958837854293387_3296187121060020224_n

Hai đối tượng giả danh lực lượng chức năng bị bắt giữ.  

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích của những đối tượng nói trên.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyen Wiliam Anh (SN 1985, quốc tịch Mỹ) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Người này được xác định tham gia kích động người dân tụ tập gây rối tại khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 10/6. 

Công an TP.HCM cũng vừa ra khuyến cáo cho người dân không nên nghe theo những lời xúi giục, kích động xuống đường gây rối của các đối tượng cực đoan, phản động trong và ngoài nước. 

Video: Trương Hữu Lộc thừa nhận 'livestream kêu gọi biểu tình' ở TP.HCM

>>> Đọc thêm: Bắt nghi can đưa tiền xúi giục đám đông gây rối ở Bình Thuận

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn