Bắt giữ nghi phạm sát hại em gái 15 tuổi rồi bỏ trốn ở Điện Biên

Pháp luậtThứ Sáu, 26/04/2019 17:06:00 +07:00

Cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên bắt giữ nghi phạm Lò Văn Biên trong tình trạng mệt lả, nghi ăn lá ngón tự tử.

Liên quan đến sự việc nghi án anh trai nghiện ma tuý sát hại em gái 15 tuổi rồi bỏ trốn, chiều 26/4, lãnh đạo UBND xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) cho biết, cơ quan chức năng đã bao vây truy bắt được Lò Văn Biên.

"Khoảng 12h hôm nay (26/4), Lò Văn Biên bị bắt khi đang lẩn trốn ở trong rừng tại bản Đứa, xã Quài Tở", vị lãnh đạo xã cho hay.

Tại thời điểm bắt giữ, Biên trong tình trạng người mệt lả nghi do ăn lá ngón tự tử. Ngay khi đó, cơ quan chức năng đã đưa nghi phạm đi cấp cứu ở bệnh viện.

sat-hai-em-gai-2

 Nghi phạm Lò Văn Biên bị bắt giữ vào trưa nay (26/4).

Trước đó như VTC News đưa tin, vào khoảng 12h ngày 25/4, người nhà phát hiện em L.T.C. (15 tuổi) chết trên giường ngủ, đồng thời phát hiện ở cổ có nhiều vết bầm tím nghi do bị siết cổ.

Ngay khi đó, mọi người đã báo cho lực lượng chức năng đến làm rõ nguyên nhân vụ án.

Cơ quan chức năng cũng xác định anh trai của em C. là Lò Văn Biên (SN 1999) sau đó không có mặt tại địa phương. B. là người không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi lang thang và nghiện ma túy nặng..

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn