Bắt giữ 'kho' vũ khí khủng của nhóm giang hồ đất Cảng

Pháp luậtThứ Ba, 17/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhóm ‘giang hồ đất Cảng’ chuyên dùng vũ khí quân dụng buôn ma túy vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

(VTC News) - Nhóm ‘giang hồ đất Cảng’ chuyên dùng vũ khí quân dụng buôn ma túy vừa bị cơ quan công an bắt giữ.  

Hồi 2h50 ngày 12/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đột xuất kiểm tra phòng trọ của Nguyễn Đức Thọ (30 tuổi) tại số 30/40/213 Thiên Lôi (Lê Chân, Hải Phòng), bắt quả tang Thọ cùng 3 đối tượng khác có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

ma túy, 'giang hồ đất Cảng', Công an quận Lê Chân, CATP Hải Phòng
Tang vật của vụ án 
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 12 gam methamphetamine (ma túy “đá”); 6,759 gam ketamine; 19,8 gam thuốc “lắc”; 7,6 gam cần sa; 2 khẩu súng colt xoay có nhiều đạn trong ổ; 1 quả mìn; 1 cân tiểu ly; 1 bộ đồ sử dụng ma túy “đá”.

Khám xét nơi ở của Phạm Hồng Hiếu (tức Hiếu “vân”), 24 tuổi, trú tại số 27/12/113 Vũ Chí Thắng (Lê Chân, Hải Phòng) lực lượng Công an thu tiếp 200 vỏ đạn AK, 4 viên đạn AK và 2 viên đạn hoa cải.

Đấu tranh khai thác, Nguyễn Đức Thọ và Hà Thị Cúc Vân, 29 tuổi, trú tại số 13/106 Trường Chinh (Kiến An, Hải Phòng) thừa nhận hành vi mua bán trái phép ma túy.

Mở rộng điều tra, đối tượng Phạm Hồng Hiếu khai nhận khẩu súng colt xoay do Phạm Văn Nam (tức Nam “thu”), 28 tuổi, trú tại số 59 lô 10 khu Xi Măng, quận Hồng Bàng, trú tại số 23/360 Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, Hải Phòng, giao cho để bán.

Ngay buổi chiều cùng ngày, tại khu vực bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng), trinh sát bắt được Phạm Văn Nam trước khi tên này chuẩn bị lên xe đi khỏi Hải Phòng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Văn Nam, cơ quan điều tra thu được 1 khẩu K54 tự chế bắn đạn 56mm, đạn đã lên nòng, cùng 1 dao quắm và nhiều tang vật khác. Tên Nam khai nhận đây là khẩu súng Vinh “cận”, người bị hại đã tử vong trong một vụ án xảy ra tại Thái Bình vào năm 2006.

Trước đó, theo tài liệu điều tra, đầu tháng 12/2013, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy, trang bị nhiều súng quân dụng, đã xác lập chuyên án, giao cho Đội CSĐT tội phạm ma túy, Đội CSĐT tội phạm hình sự, phối hợp với Công an các phường Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh đấu tranh triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được một băng nhóm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Thọ, 30 tuổi; Nguyễn Thị Ánh Ngọc, 16 tuổi; Phạm Hồng Hiếu (tức Hiếu “vân”), 24 tuổi và Hà Thị Cúc Vân, 29 tuổi cùng ở Hải Phòng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 12/12, Ban chuyên án quyết định phá án.

Sau khi Ban chuyên án Công an quận Lê Chân phá chuyên án thành công, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng đã động viên, khen thưởng Công an quận Lê Chân vì thành tích bắt giam nhóm đối tượng hoạt động phạm tội trên.

Hiện, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với cả 5 đối tượng để điều tra mở rộng vụ án.  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn