Bắt giữ kẻ buôn bán ma túy từng bắn công an phường, trốn truy nã

Bản tin 113Thứ Bảy, 22/08/2020 18:15:00 +07:00
(VTC News) -

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn và bắt giữ "ông trùm" từng bắn công an, trốn truy nã.

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho hay, đơn vị triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ "ông trùm" trong đường dây này. Kẻ bị bắt giữ là Phạm Anh Tuấn (SN 1975, HKTT tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Qua điều tra,  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ ngoại tỉnh về Hà Nội.

Lực lượng chức năng xác định đường dây này do D. cầm đầu, chúng thường thay đổi địa điểm hoạt động, số điện thoại, phương thức giao nhận ma túy và đặc biệt nguy hiểm khi có trang bị súng. 

Bắt giữ kẻ buôn bán ma túy từng bắn công an phường, trốn truy nã - 1

Phạm Anh Tuấn cùng tang vật. (Ảnh: CACC)

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Phạm Anh Tuấn là người cung cấp ma túy cho đường dây này. 

Ngày 20/8, tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng Công an Thành phố và Công an quận Hai Bà Trưng đột kích căn hộ ở chung cư phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng để bắt giữ Tuấn và đồng bọn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 9 bánh heroin, 7.000 viên ma túy tổng hợp có khối lượng khoảng 2,5kg, 1 súng ngắn 7 viên đạn, 1 ô tô, 1 xe máy, 27 điện thoại di động, 130 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, Phạm Anh Tuấn là đối tượng đang bị truy nã về tội Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chống người thi hành công vụ, Không tố giác tội phạm vào năm 2012.

Vào năm 2012, Tuấn cùng D. và một người nữa dùng súng bắn đối thủ và bị công an phường Hàng Bạc (Hoàn Kiếm) phát hiện, vây bắt thì Tuấn dùng súng bắn trả.

Hiện, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tập trung đấu tranh, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn