Bắt giữ 8 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Quảng Ninh

Tin nhanh 24hThứ Năm, 30/07/2020 12:45:00 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ thêm 8 người (6 nữ, 2 nam) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Video: Bắt giữ 8 người nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới Móng Cái, Quảng Ninh

Sáng 30/7, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhiều người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực biên giới TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Cụ thể, lúc 17h30 ngày 29/7, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Bắc Sơn làm nhiệm vụ tuần tra tại mốc 1364 (2) + 300 m thuộc thôn Lục Phủ (phường Bắc Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh) phát hiện và kiểm tra 7 người (2 nam, 5 nữ) đi từ bờ sông biên giới lên hướng vào nội địa.

Bắt giữ 8 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Quảng Ninh - 1

Nhóm 7 người bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép.

Những người này gồm: Nguyễn Thị Lưu (SN 1981, huyện An Sơn, Nghệ An), Hà Huyền Linh (SN 1986, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Hà Thị Loan (SN 1970, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Trần Thị Thanh (SN 1983, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa), Lê Hải Yến (SN 1988, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Vương Văn Sang (SN 1998, huyện Lục Bình, Bắc Giang) và Thào Minh Chơ (SN 2004, huyện Yên Minh, Hà Giang).         

Theo lời khai ban đầu của những người này, khoảng 17h ngày 13/5, họ theo đường mòn biên giới khu vực Lạng sơn sang Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) tìm việc làm.

Ngày hôm sau (14/5), họ bị Công an Nam Ninh bắt giữ và giam tại trại tạm giam Nam Ninh. 17h30 ngày 29/7, những người này về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng Việt Nam bắt giữ.

Bắt giữ 8 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Quảng Ninh - 2

Nguyễn Thị Hà bị bắt giữ tại khu vực biên giới.

Cùng với đó, lúc 23h30 ngày 29/7, cũng tại khu vực biên giới trên, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện một cô gái đi từ bờ sông biên giới lên hướng vào nội địa. Đội tuần tra yêu cầu cô gái này dừng lại kiểm tra và xác định người này tên là Nguyễn Thị Hà (SN 2002, quê huyện Quế Võ, Bắc Ninh).

Qua khai thác ban đầu, Hà khai nhận, khoảng 17h30 ngày 28/7, Hà đi theo đường biên giới khu vực Móng Cái vượt biên sang chơi với người thân bên TP Đông Hưng (Trung Quốc).

Khoảng 18h30 cùng ngày, Hà bị Công an TP Đông Hưng bắt. Khoảng 23h30 ngày 29/7, Nguyễn Thị Hà về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng Việt Nam bắt giữ.

Đội tuần tra lập biên bản với 8 người trên để làm căn cứ xử lý, sau đó đưa vào khu cách ly phòng dịch COVID-19 tại phường Bình Ngọc (TP Móng Cái).

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn