Bắt giữ 50 nghìn khẩu trang xuất lậu sang Trung Quốc

Bản tin 113Chủ Nhật, 02/02/2020 10:36:13 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng biên phòng Quảng Ninh vừa bắt giữ 50 nghìn khẩu trang không có hóa đơn được vận chuyển sang Trung Quốc trong thời điểm đại dịch corona bùng phát tại nhiều quốc gia.

UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, rạng sáng ngày 1/2, trong khi tuần tra tại đường Lê Hữu Trác (phường Ka Long), lực lượng biên phòng Quảng Ninh phát hiện ô tô tải do Trịnh Công Hưng lái có 20 bao tải chứa 50 nghìn khẩu trang y tế.

Bắt giữ 50 nghìn khẩu trang xuất lậu sang Trung Quốc  - 1

50 nghìn khẩu trang không có giấy tờ hợp pháp bị bắt giữ.

Tài xế Hưng cho biết anh nhận chở thuê cho Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1991, trú tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) để lấy tiền công.

Mạnh khai, anh ta thu mua số khẩu trang trên để vận chuyển sang Trung Quốc bán kiếm lời. Số hàng hóa này không có giấy tờ, hóa đơn vận chuyển.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biê phòng tỉnh Quảng Ninh) lập biên bản xử lý số hàng trên.

Cũng theo UBND TP Móng Cái, lãnh đạo thành phố vừa đi kiểm tra công tác phòng dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. 

Tại Công ty Texong Ngân Long, theo báo cáo của ban giám đốc, có 5 người Trung Quốc ở lại công ty trực Tết và hiện tiếp tục ở lại. Người lao động bắt đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết từ ngày 1/2. 

Bắt giữ 50 nghìn khẩu trang xuất lậu sang Trung Quốc  - 2

Lãnh đạo các doanh nghiệp tại TP Móng Cái có người Trung Quốc lưu trú báo cáo lãnh đạo địa phương tình hình phòng, chống dịch bệnh corona. 

Hiện có 14 người từ Giang Tô (Trung Quốc) quay trở lại công ty làm việc và tự cách ly hoàn toàn trong 14 ngày. Công ty bố trí đưa thức ăn tận phòng cho họ và hàng ngày quan sát, đo thân nhiệt, ghi chép đầy đủ. Sức khỏe của họ vẫn bình thường.

3.800 công nhân người Việt Nam ở đây hàng ngày được theo dõi thân nhiệt, đeo khẩu trang. Việc khử trùng toàn bộ các khu vực được thực hiện liên tục.

Còn Công ty Liên doanh Vĩnh Thuận gửi thông báo tới các hiệp hội golf về việc dừng đón khách từ ngày 27/1. Trong dịp nghỉ Tết có 120  nhân viên trực, trong đó có 20 người Trung Quốc.

Những người này hiện vẫn lưu trú tại công ty, không được về nước và bố trí làm việc cho đến khi có thông báo mới. Số công nhân Trung Quốc về nước được thông báo nghỉ thêm ít nhất 14 ngày tới.

Cũng theo kết quả kiểm tra của thành phố Móng Cái, khách sạn Hồng Vận hiện còn 74 khách lưu trú từ trước Tết và 30 nhân viên lao động người Trung Quốc. Cơ sở này không nhận khách lưu trú mới. Tất cả khách và nhân viên được kiểm tra sức khỏe. Khách sạn thực hiện nghiêm việc phòng dịch theo yêu cầu.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn