Bắt giam thượng úy cảnh sát lái xe hất tung tổ tuần tra

Pháp luậtThứ Hai, 08/12/2014 09:00:00 +07:00

Cơ quan chức năng đã quyết định bắt tạm giam 4 tháng với thượng úy CSGT lái xe hất tung tổ công tác đang trên đường tuần tra.

(VTC News) - Cơ quan chức năng đã quyết định bắt tạm giam 4 tháng với thượng úy CSGT lái xe hất tung tổ công tác đang trên đường tuần tra.

Chiều 8/12, đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Thượng úy Phạm Hồng Tuân (28 tuổi, công tác tại Đội CSGT Công an huyện Châu Đức) - người đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng làm chết 2 dân phòng, bị thương 7 người xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Thượng úy Tuân đã bị cơ quan công an huyện Châu Đức đình chỉ sinh hoạt Đảng và bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 7/12, cơ quan chức năng đã ký quyết định khởi tố vụ án.
hất tung tổ tuần tra
 Chiếc ô tô BMW do CSGT Tuân điều khiển bị hư hỏng nặng

Theo hồ sơ, khoảng 1h ngày 6/12, tại khu vực hồ Núi Nhan (đường Mỹ Xuân - Hòa Bình, đoạn qua thị trấn Ngãi Giao - giáp ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) các lực lượng gồm 13 dân quân, bảo vệ dân phố thuộc xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao đi trên 7 xe máy tới khu vực trên thì đứng đợi thêm một số người nữa để tiến hành tuần tra. 

Bất ngờ chiếc xe ô tô BMW biển số 29A - 410.86 do Thượng úy Tuân điều khiển chạy với tốc độ cao từ hướng ngược lại lao sang bên đường tông thẳng vào lực lượng đang đứng khiến nhiều người không kịp trở tay.

Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi tông thẳng làm bật bệ trụ đèn đường rồi bị lật úp. Sau khi gây tai nạn, Thượng úy Tuân đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Vụ tai nạn khiến anh Hồ Xuân Thu (58 tuổi) và anh Võ Xuân Đồng (39 tuổi, cùng làm bảo vệ dân phố xã Láng Lớn) tử vong và 7 người khác bị thương, trong đó có 1 ca nặng đã chuyển lên TP.HCM điều trị.


Phan Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn