Bắt giam oan, Viện kiểm sát xin lỗi dân

Pháp luậtThứ Sáu, 01/02/2013 06:24:00 +07:00

VKSND TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk đã công khai xin lỗi người dân về việc bắt giam người không có căn cứ pháp luật.

VKSND TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk đã công khai xin lỗi người dân về việc bắt giam người không có căn cứ pháp luật.

Ngày 31/1, tại trụ sở UBND Phường Tân An, TP Buôn Mê Thuột (Đăk Lăk), VKSND TP Buôn Mê Thuột đã công khai xin lỗi ông Điền về việc bắt giam ông không có căn cứ pháp luật.

Ông Đinh Quang Điền là Đảng viên, trú tại tổ 10, khối 8, phường Tân An và là GĐ Công ty TNHH Quang Điền.

Trước đó, ngày 21/6/2011, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Mê Thuột, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Điền về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Ngày 22/6/2011, các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Đồng thời ra quyết định kê biên tài sản của ông Điền, thu giữ một số vật chứng liên quan.

Viện Trưởng VKSND TP Buôn Mê Thuột đọc lời xin lỗi ông Điền 

Theo hồ sơ vụ án thì sự việc trên được CQĐT vào cuộc điều tra vì có đơn nặc danh của một cán bộ ngân hàng.

Nhưng đến ngày 15/10/2012, Cơ quan CSĐT Công an Đăk Lăk đã có kết luận điều tra, khẳng định hành vi của ông Điền không cấu thành tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Vụ án được đình chỉ điều tra. Các quyết định liên quan đến vụ án cũng được hủy bỏ.

Theo VKSND TP Buôn Mê Thuột, ngoài trách nhiệm của kiểm sát viên chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ, thì các viện trưởng, viện phó VKS đã chưa làm hết trách nhiệm của mình để dẫn đến oan sai.

Tuy nhiên, Viện cho rằng, sai sót này không có động cơ, mục đích cá nhân.

Còn về phía nạn nhân, oan sai trên đã khiến ông Điền bị tạm giam 240 ngày và phải 'hầu án' tổng cộng 473 ngày và còn gây thiệt hại về tinh thần.

Vì thế theo ông Điền, một vài lời xin lỗi và những bồi thường về vật chất là chưa đủ.

Ông Lê Quang Điền yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng đăng lời xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 3 ngày.

Theo TPO

Bình luận
vtcnews.vn