Bắt giam nữ quái lừa bán đất ảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng

Bản tin 113Thứ Sáu, 09/07/2021 17:21:06 +07:00
(VTC News) -

Không có đất nhưng Thảo vẫn tự nhận mình có lô rộng 200m2 để lừa bán cho vợ chồng ông Đ. với giá 1,21 tỷ đồng để chiếm đoạt tiền đặt cọc gần 600 triệu đồng.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa công bố quyết định bắt tạm giam Lê Uyên Thảo (45 tuổi, trú tổ 14, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, vào cuối năm 2018, Lê Uyên Thảo đưa thông tin gian dối là chủ sở hữu lô đất rộng 200m2 ở thửa số 44, tờ bản đồ số 236, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Do có nhu cầu, vợ chồng ông H.V.Đ. liên hệ với Thảo để mua lô đất này với giá 1,21 tỷ đồng.

Bà Thảo đồng ý và yêu cầu đặt cọc trước 300 triệu đồng, hứa tháng 2/2019 sẽ hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, tách thửa đất trên thành 2 lô, mỗi lô diện tích 100m2, công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho vợ chồng ông Đ.

Bắt giam nữ quái lừa bán đất ảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng  - 1

Cơ quan công an công bố quyết định bắt tạm giam đối với Thảo.

Sau đó, Thảo nhiều lần yêu cầu vợ chồng ông Đ. chuyển thêm tiền đặt cọc và chiếm đoạt tổng số tiền 590 triệu đồng. Do nhiều lần bà Thảo hứa hẹn nhưng vẫn không nhận được đất như thỏa thuận, vợ chồng ông Đ. làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra, xác minh từ đơn tố cáo, Công an TP Đà Nẵng có đủ cơ sở xác định Lê Uyên Thảo không sở hữu lô trên.

Xét thấy hành vi của Lê Uyên Thảo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Thảo để phục vụ điều tra.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp