Bắt giám đốc lừa đảo bằng giấy tờ giả

Pháp luậtThứ Hai, 28/01/2013 06:57:00 +07:00

Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai, Hà Nội vừa bắt giữ Phạm Văn Quang (1967) về hành vi lừa đảo.

Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai, Hà Nội vừa bắt giữ Phạm Văn Quang (1967) có HKTT ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định, hiện trú ở TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, đối tượng này đã bị CAQ Hoàn Kiếm truy nã về hành vi trên.

Đầu năm 2011, sau khi nhặt được 1 CMND mang tên Nguyễn Hải Đăng (SN 1966) ở Kiến Xương, Thái Bình, Phạm Văn Quang đã dán ảnh của mình thay vào CMND, rồi phô tô ra làm nhiều bản.

Đến tháng 7-2011, Quang dùng CMND này đăng ký thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thủ đô Vàng (Công ty Thủ đô Vàng) do Nguyễn Hải Đăng (tức Quang) làm giám đốc, trụ sở chính tại 59A phố Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm; văn phòng làm việc tại phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, kinh doanh thiết bị báo động gas. Trong mọi giao dịch, Quang đều sử dụng CMND mang tên Nguyễn Hải Đăng.


Trong tháng 10-2011, Quang dùng bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty Thủ đô Vàng và phô tô CMND mang tên Nguyễn Hải Đăng đến Công ty TNHH phát triển Thương mại Thành Đạt (Công ty Thành Đạt) đóng trụ sở ở quận Hoàng Mai thuê 1 xe ô tô hiệu Chevrolet trong thời hạn 5 ngày. Công ty Thành Đạt đã giao xe ô tô trên cho Đăng (tức Quang) kèm theo 1 bản sao đăng ký xe, bảo hiểm và 1 sổ đăng kiểm.

Đến thời hạn trả xe, Quang tiếp tục thuê lại xe ô tô trên sau khi trả đầy đủ tiền thuê và được Công ty Thành Đạt chấp thuận. Trong thời gian sử dụng chiếc xe ô tô trên, Quang ngỏ lời vay người quen tên là Việt trú ở huyện Gia Lâm, Hà Nội với tổng số tiền trên 150 triệu đồng và xin thế chấp bằng 180 bộ thiết bị cảnh báo gas.

Do anh Việt không đồng ý, yêu cầu phải có tài sản khác để thế chấp nên Quang đã đưa chiếc xe ô tô Chevrolet cho anh Việt, nói là xe của Quang và hứa sẽ đưa giấy tờ sau bởi giấy tờ xe đang bị cơ quan công an giữ.

Sau đó, Quang dùng máy tính scan đăng ký xe ô tô của Công ty Thành Đạt, bảo hiểm xe sửa lại tên chủ sở hữu thành Nguyễn Hải Đăng (xe của Công ty Thành Đạt mang tên đăng ký là Vũ Văn Đồng ở Từ Liêm, Hà Nội), rồi đưa toàn bộ số giấy tờ giả này cho anh Việt. Anh Việt đồng ý giữ chiếc xe của giám đốc Nguyễn Hải Đăng (tức Quang) và cho vay tiền.

Trong giấy vay tiền, 2 bên thỏa thuận nếu quá thời hạn trả nợ 10 ngày, Quang không trả lại tiền đã vay thì anh Việt có quyền thanh lý xe ô tô trên. Đến 28-1-2012, giám đốc Nguyễn Hải Đăng (tức Quang) đã bỏ trốn.


Đến cuối tháng 12-2012, Phạm Văn Quang đã bị CAQ Hoàng Mai bắt giữ. Qua xác minh, cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai xác định trước đó, Phạm Văn Quang đã gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị CAQ Hoàn Kiếm ra Quyết định truy nã.

CAQ Hoàng Mai đã hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố bị can đối với Quang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng. Đề nghị ai là những người góp vốn vào Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thủ đô vàng, trụ sở ở 59A phố Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm do Nguyễn Hải Đăng (tức Quang) làm giám đốc, liên hệ tới Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai, gặp đồng chí Hải để giải quyết. ĐT: 0947897699.


Theo ANTĐ
Bình luận
vtcnews.vn