Bắt gần 300 ‘đạo chích’, 3 cảnh sát bị phơi nhiễm HIV

Pháp luậtThứ Ba, 19/06/2012 01:04:00 +07:00

(VTC News) – Qua 6 tháng đầu năm 2012, các tổ công tác 142 CATP Hà Nội đã bắt giữ gần 300 tên ‘đạo chích’ lộng hành nghề ‘hai ngón’...


(VTC News) – Qua 6 tháng đầu năm 2012, các tổ công tác 142 CATP Hà Nội đã bắt giữ gần 300 tên ‘đạo chích’ lộng hành nghề ‘hai ngón’ ở các điểm công cộng gây bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên, đã có 3 cảnh sát bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ.

Tổ công tác 142-CATP Hà Nội được thành lập từ tháng 12/2011, trên cơ sở Kế hoạch 142/KH-CAHN của Giám đốc Công an TP Hà Nội. Lực lượng 142 được chia thành 10 tổ công tác gồm những trinh sát hình sự và cơ động dày dạn kinh nghiệm phối hợp với Công an các quận, huyện mở đợt tập trung, trấn áp tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải khách công cộng, nhà ga, bến xe…

Từ khi tổ công tác 142-CATP Hà Nội đi vào hoạt động, nạn móc túi ở các nơi công cộng đã dần được khống chế. (Ảnh minh họa)

Qua 6 tháng đầu năm 2012, các tổ công tác đã bắt giữ 104 vụ, 145 đối tượng trong đó bắt giữ trên các tuyến xe buýt và tại các điểm đỗ xe buýt là 87 vụ với 123 đối tượng; tại các bệnh viện 8 vụ với 10 đối tượng; tại siêu thị Big C 8 vụ với 9 đối tượng.

Tang vật thu giữ trên 20 triệu đồng tiền mặt, 64 điện thoại di động, 3 máy ảnh, 11 thẻ ATM, 3 dao nhọn, 1 kìm sắt … Cơ quan công an đã tiến hành lập hồ sơ truy tố 16 vụ với 16 đối tượng.


Một 'đạo chích' bị bắt khi đang 'tác nghiệp' ở BV Phụ sản TƯ.

Tuy nhiên, để lập được chiến công trên, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng đã phải phấn đấu bằng trí tuệ và tài năng, thậm chí bằng máu của mình. Đặc biệt, khi truy bắt tội phạm, 3 cảnh sát trong lực lượng đã bị phơi nhiễm HIV.

Đại tá Nguyễn Đức Chung – Phó Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm 2012 nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách tham gia trên các tuyến vận tải hành khách công cộng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông thực hiện tốt năm an toàn giao thông 2012.

Nguyễn Dũng

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn