Bắt được 'nữ hoàng đại dương' nặng hơn 1,5 tấn

Khám pháThứ Hai, 05/10/2020 16:23:39 +07:00
(VTC News) -

Tổ chức nghiên cứu đại dương OCEARCH vừa bắt được con cá mập khổng lồ dài hơn 5 m, nặng hơn 1,5 tấn, được ví như 'nữ hoàng đại dương'.

Con cá mập khổng lồ bị bắt ở khu vực ngoài khơi tỉnh Nova Scotia, Canada hôm 2/10. 

Chris Fischer, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu của OCEARCH cho biết con cá mập này hơn 50 tuổi và nặng tới hơn 1,5 tấn. 

"Nó có những vết sẹo, vết thương đã lành và những vết đổi màu. Chúng kể một câu chuyện sâu sắc và phong phú về cuộc đời của nó trong nhiều năm qua", ông Fischer cho biết. 

Bắt được 'nữ hoàng đại dương' nặng hơn 1,5 tấn - 1

Con cá mập nặng tới hơn 1,5 tấn, dài hơn 5 m. 

Theo một bài đăng trên Facebook, các nhà nghiên cứu đặt tên con cá mập này là Nukumi, phát âm là noo-goo-mee.

Theo ông Fischer, có rất nhiều vết xước trên mặt Nukumi, có thể là các vết cào mà hải cẩu để lại khi Nukumi tìm cách ăn thịt con mồi. 

Dữ liệu từ Nukumi được thu thập cho 21 dự án nghiên cứu. Kể cả máu, cơ, da của con cá mập cao tuổi này cũng được lấy để nghiên cứu.

OCEARCH đã gắn cho con cá mập 3 thẻ, trong đó có 1 thẻ để ghi lại độ sâu và 1 thẻ khác theo dõi chuyển động của Nukumi trong 5 năm tới. 

Diệu Hoa (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn