Bắt được cá huyết rồng gần 70 kg, xẻo vảy không nổi

Thời sựThứ Năm, 31/01/2013 08:09:00 +07:00

Cá huyết rồng có tên khoa học là Scleropages formosus, một loài cá nước ngọt quý hiếm và nằm trong Sách đỏ thế giới.

Cá huyết rồng có tên khoa học là Scleropages formosus, một loài cá nước ngọt quý hiếm và nằm trong Sách đỏ thế giới.

Khoảng 12 giờ trưa 29/1, vợ chồng anh Phạm Văn Dẽo (ấp Phú Trung, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, An Giang) đang chài cá tại khu vực ngã tư  kênh Xáng thì phát hiện một con cá lạ lên ngớp làm lắc lư chiếc xuồng.

Vợ chồng anh Dẽo hốt hoảng nên hô hoán nhiều người cùng đến vây bắt cá. Hơn 4 giờ sau thì con cá được đưa lên bờ.

Con cá huyết rồng nặng gần 70 kg 
Con cá có lớp vảy màu đỏ, gọi là cá huyết rồng. Bà con lấy thước đo được cá có chiều dài 1,8 m, bề hoành 0,8 m và cân nặng gần 70 kg. Tuy nhiên, sau đó thì con cá đã chết.

Nó được chở đến Nhà văn hóa xã Phú Thành và có rất đông người đến xem. Nhiều người dân cho rằng cá huyết rồng tượng trưng của sự may mắn nên đến xẻo lấy vảy cá về nhà nhưng không ai xẻo được vì vảy cá quá chắc.

Sau đó, con cá được một số cán bộ ở huyện Phú Tân đến chở đi, đem về tỉnh nghiên cứu. Được biết cá huyết rồng có tên khoa học là Scleropages formosus, một loài cá nước ngọt quý hiếm và nằm trong Sách đỏ thế giới.

Theo PLTPHCM

Bình luận
vtcnews.vn