Bắt được ba nghi phạm trong vụ 'xe điên' tông cảnh sát Paris

Thế giớiThứ Sáu, 16/01/2015 07:25:00 +07:00

Ít giờ sau khi cảnh sát Paris xác định được các nghi phạm trong vụ đâm xe trước cổng điện Elysee, họ đã bắt được toàn bộ.

(VTC News) - Ít giờ sau khi cảnh sát Paris xác định được các nghi phạm trong vụ đâm xe trước cổng điện Elysee, họ đã bắt được toàn bộ.

Chiều ngày 15/01, một chiếc xe ô tô màu đen không rõ lai lịch đã tông thẳng vào một nữ cảnh sát đang làm nhiệm vụ bên ngoại điện Elysee khiên người này bị thương và nhập viện. Cảnh sát Paris lập tức vào cuộc truy tìm hung thủ.

Mặc dù hậu quả của sự việc không có gì nghiêm trọng khi nạn nhân chỉ bịthương ở cổ tay, đầu gối và sau lưng, tuy nhiên, nó đặt ra câu hỏi làliệu vụ án này có liên quan gì đến vụ xả súng kinh hoàng diễn ra mộttuần đúng một tuần trước. Hay đây là hành động trả đũa nước Pháp sau khi Charlie Hebdo tung ra ấn phẩm mới và bị các phần tử Hồi giáo phản ứngquyết liệt.
Điện Elysee đang được canh phòng nghiêm ngặt hơn bao giờ hết
Điện Elysee đang được canh phòng nghiêm ngặt hơn bao giờ hết 

Theo Mirror, chỉ sau ít giờ làm việc, cảnh sát tìm thấy chiếc xe màu đen này tại một địa điểm gần đó. Từ những manh mối còn sót lại, họ đã xác định được 4 nghi phạm và nhanh chóng bắt được 2 trong số đó. 2 kẻ còn lại được cho là vẫn tiếp tục lẩn trốn tại Paris.

Buổi tối cùng ngày, ba người đàn ông đã đến một đồn cảnh sát địa phương để đầu thú. Như vậy, trên chiếc 'xe điên' gây tai nạn có đến 5 người chứ không phải 4 như xác định ban đầu.

Sau khi bắt được toàn bộ các nghi phạm, nhà chức trách Pháp khẳng định các nghi phạm trong vụ 'xe điên' không hề liên quan đến các phần tử khủng bố đã gây náo loạn Paris trước đó.

Khánh Huy (Theo Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn