Cận cảnh loạt dự án bất động sản Đà Nẵng bị Vũ ‘nhôm’ thâu tóm

Bất động sảnThứ Năm, 02/01/2020 16:03:02 +07:00
(VTC News) -

Hàng loạt dự án bất động sản ở Đà Nẵng bị Vũ "nhôm" thâu tóm với sự giúp sức của hai cựu lãnh đạo thành phố, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 19.600 tỷ đồng.

Hôm nay (2/1), TAND thành phố Hà Nội xét xử vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Đà Nẵng, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến 2014, Trần Văn Minh (khi đó là Chủ tịch TP. Đà Nẵng) và Văn Hữu Chiến (khi đó là Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng) cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, về quản lý đất đai, tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng các nhà đất công sản và dự án.

Cận cảnh loạt dự án bất động sản Đà Nẵng bị Vũ ‘nhôm’ thâu tóm - 1

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đến tòa sáng 2/1.

 

Vũ "nhôm" lợi dụng mối quan hệ thân quen với lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng và các sở, ngành để nắm bắt thông tin quy hoạch về các dự án đất của Đà Nẵng, đặc biệt là các dự án ven biển, sau đó đề nghị Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi trái pháp luật giúp Vũ thâu tóm các dự án này, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 19.600 tỷ đồng.

Hình ảnh những dự án bất động sản ở Đà Nẵng bị Vũ "nhôm" thâu tóm:

Cận cảnh loạt dự án bất động sản Đà Nẵng bị Vũ ‘nhôm’ thâu tóm - 2

Dự án tại vệt du lịch biển (từ Vegas Resort đến Khu du lịch Bến Thành) quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng có diện tích 1,5ha.

Cận cảnh loạt dự án bất động sản Đà Nẵng bị Vũ ‘nhôm’ thâu tóm - 3

Các ông Trần Văn Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phan Xuân Ít... cố ý làm trái quy định pháp luật khi giao đất dự án này, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 435 tỷ đồng.

Cận cảnh loạt dự án bất động sản Đà Nẵng bị Vũ ‘nhôm’ thâu tóm - 4

Dự án Khu du lịch Biển Non Nước tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn có diện tích hơn 3,7ha. Năm 2007, Vũ "nhôm" xin nhận chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất để đầu tư khu resort, được ông Trần Văn Minh ký văn bản đồng ý, không qua đấu giá đất. Năm 2012, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, khi đó là Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ký quyết định giao đất, gây thất thoát cho Nhà nước 1.300 tỷ đồng.

Cận cảnh loạt dự án bất động sản Đà Nẵng bị Vũ ‘nhôm’ thâu tóm - 5

Năm 2006, Vũ "nhôm" được lãnh đạo Đà Nẵng giao hợp tác với Deawon Cantavil triển khai Dự án Khu đô thị Đa Phước. Khu đất dự án này rộng 29ha, nằm trên địa bàn phường Thanh Bình (quận Hải Châu) và phường Tam Thuận (quận Thanh Khê). 

Cận cảnh loạt dự án bất động sản Đà Nẵng bị Vũ ‘nhôm’ thâu tóm - 6

Các ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và cấp dưới ký quyết định giao quyền sử dụng 29ha đất cho công ty của Vũ "nhôm" không qua đấu giá, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước 11.200 tỷ đồng.

Cận cảnh loạt dự án bất động sản Đà Nẵng bị Vũ ‘nhôm’ thâu tóm - 7

Khu dự án Habour Villa thuộc phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang, quận Sơn Trà. Ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cố ý làm trái, chuyển đổi tên, xác định lại đơn giá và giao quyền sử dụng đất các lô A2, A4, A6, A8 giúp Vũ "nhôm" trục lợi, gây thiệt hại ngân sách hơn 2.800 tỷ đồng.

Cận cảnh loạt dự án bất động sản Đà Nẵng bị Vũ ‘nhôm’ thâu tóm - 8

Dự án Phú Gia Compound thuộc phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Tháng 3/2009, dự án này thuộc về ông Nguyễn Quang Thành, sau đó được "phù phép" về tay Vũ "nhôm". Chính quyền Đà Nẵng lúc bấy giờ ban hành quyết định giao quyền sử dụng đất không qua đấu giá, gây thiệt hại ngân sách hơn 760 tỷ đồng.

Cận cảnh loạt dự án bất động sản Đà Nẵng bị Vũ ‘nhôm’ thâu tóm - 9

Khu đất 3.264m2 trên đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà hiện là Trường Mầm non ABC của Công ty TNHH I.V.C. Các bị can Minh, Chiến cố ý làm trái quy định khi giao quyền sử dụng đất cho Phan Văn Anh Vũ, gây thiệt hại ngân sách hơn 150 tỷ đồng.

Cận cảnh loạt dự án bất động sản Đà Nẵng bị Vũ ‘nhôm’ thâu tóm - 10

Dự án Khu dân cư An Cư 2 mở rộng, An Cư 3 mở rộng thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà có tổng diện tích hơn 13.000m2. Các bị can có sai phạm khi giao quyền sử dụng đất không qua đấu giá, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 2.800 tỷ đồng.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn