Bất đồng khiếu nại, uy hiếp lãnh đạo phòng tiếp dân

Pháp luậtThứ Bảy, 19/03/2016 01:16:00 +07:00

Không thỏa mãn khiến nạn, 3 đối tượng xô bàn, đập bảng tên, uy hiếp lãnh đạo phòng tiếp dân tỉnh.

Không thỏa mãn khiến nại, 3 đối tượng xô bàn, đập bảng tên, uy hiếp lãnh đạo phòng tiếp dân tỉnh.

Cho rằng việc giải quyết các vấn đề khiếu nại đất đai của mình chưa thỏa đáng, Thắng, Trúc, Hường la hét, chửi bới, gây náo loạn và giằng co xô đẩy với lực lượng công an tại trụ sở. Ngoài ra, Thắng còn có hành vi phá phách, xô ngã 3 cái bàn và 2 bảng tên trong phòng.

Bất đồng, khiến nại, gây rối, trụ sở tiếp dân, la hét, chửi bới, gây náo loạn
Các đối tượng tại tòa 

Ngày 18/3, TAND TP. Quy Nhơn (Bình Định) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Trúc (SN 1977) 6 tháng tù giam, Ngô Đức Thắng (SN 1946) 9 tháng tù treo, Phạm Thị Hường (SN 1990, cùng trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) 3 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, vào ngày 25/7/2014, Ngô Đức Thắng, Ngô Thanh Trúc được mời đến Trụ sở Phòng tiếp dân và xử lý đơn thư thuộc UBND tỉnh Bình Định (số 127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, Bình Định) để tham dự buổi đối thoại nhằm giải quyết các khiếu nại của Thắng, Trúc về đất đai.

Chủ trì buổi đối thoại có ông Mai Thanh Thắng – tại thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (hiện đã nghỉ hưu - PV) và đại diện các Sở, ngành của tỉnh gồm ông Đặng Trung Thành – GĐ Sở Tài nguyên môi trường Bình Định, ông Nguyễn Văn Tạng – Chánh Thanh tra tỉnh; Trần Nhật Quân – Trưởng phòng tiếp dân tỉnh Bình Định…

Cho rằng việc giải quyết các vấn đề khiếu nại đất đai của mình chưa thỏa đáng, Ngô Đức Thắng, Ngô Thanh Trúc, Phạm Thị Hường (vợ Trúc) đã la hét, chửi bới, gây náo loạn và giằng co xô đẩy với lực lượng công an tại Trụ sở Phòng tiếp dân và xử lý đơn thư thuộc UBND tỉnh Bình Định. Ngoài ra, Ngô Đức Thắng còn phá phách, xô ngã 3 cái bàn và 2 bảng tên trong phòng họp.

Tại tòa, các bị cáo liên tục kêu oan, cho rằng các hành vi trên xuất phát từ bức xúc việc giải quyết chưa thỏa đáng khiếu nại đất đai của mình.

Nguồn: Hoài Văn (TPO)
Bình luận
vtcnews.vn