Bắt nghi can giết chủ tiệm tạp hóa tàn tật lấy gần 4 triệu đồng

Pháp luậtChủ Nhật, 09/07/2017 19:26:00 +07:00

Sau khi giết bà chủ tiệm tạp hóa bị tàn tật ở Gia Lai, Dương lấy đi số tiền 3,6 triệu đồng và trong lúc lẩn trốn thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Ngày 9/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa bắt nghi can Nguyễn Minh Dương (SN 1993, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra hành vi giết người.

chem

 Hiện trường vụ án mạng.

Trước đó, rạng sáng 6/7, bà Nguyễn Thị Q. (77 tuổi, trú  thôn Quý Đức, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa) ghé qua nhà con gái ruột là chị Nguyễn Thị Ngọc H.(49 tuổi, bán hàng tạp hoá tại nhà) thì bất ngờ phát hiện chị H. nằm bất động với nhiều vết thương trên cơ thể. Sau đó, sự việc đã trình báo cơ quan chức năng.

Người dân nơi đây cho biết, chị H. bị tàn tật 1 tay và 1 chân, sống một mình trong ngôi nhà riêng và buôn bán tạp hoá. Chị H. là người hiền lành nên được nhiều người ở đây rất quý mến.

Video: Bắt hung thủ giết người sau 72 giờ ở Sơn La

Ngay sau sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, đồng thời phát hiện con dao được đối tượng Dương dùng gây án bị vứt bỏ lại gần nơi bà H. bị giết.

Tại cơ quan điều tra, Dương đã khai nhận đã dùng dao giết chết chị H. và lấy đi 3,6 triệu đồng. Qua 2 ngày truy tìm, cơ quan điều tra đã bắt giữ Dương khi đang lẩn trốn tại Phú Yên.

Được biết, Dương từng có 1 tiền án 8 năm 6 tháng tù và 5 tiền sự về tội trộm cắp. 

Thanh Hải
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn