Bắt 'đạo diễn' hình ảnh của websex lauxanh

Pháp luậtThứ Tư, 30/10/2013 01:30:00 +07:00

Một trong hai đối tượng môi giới bị bắt là “đạo diễn” hình ảnh của web sex lauxanh.

Một đường dây mại dâm cao cấp vừa bị Công an Hà Nội triệt phá. Một trong hai đối tượng môi giới bị bắt là “đạo diễn” hình ảnh của web sex lauxanh.

Chiều 29/10, Đội CSHS Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt Nghiêm Xuân Quân (SN 1987, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) và Trần Thị Phương (SN 1990, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội), để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Qua công tác trinh sát, cơ quan công an phát hiện một đường dây môi giới mại dâm trên trang web lauxanh. Kèm theo các hình ảnh khoe thân của các “chân dài” là lời mời chào mua dâm. Khách hàng và đối tượng môi giới thỏa thuận giá cả, hẹn địa điểm thông qua internet…

Một số gái bán dâm khai với cơ quan điều tra rằng họ từng thuê Quân chụp ảnh khỏa thân để đưa lên trang web đồi trụy.
Một số gái bán dâm khai với cơ quan điều tra rằng họ từng thuê Quân chụp ảnh khỏa thân để đưa lên trang web đồi trụy. 
Trước hiện tượng trên, Đội CSHS Công an quận Hai Bà Trưng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau 2 tuần điều tra xác minh, cảnh sát đã xác định được nhân thân của toàn bộ các đối tượng nữ trưng hình mát mẻ trên trang web lauxanh.

Ập vào 2 khách sạn lúc rạng sáng, cùng một số nhà trọ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, lực lượng hình sự đã bắt quả tang gần 10 đôi nam nữ đang mua bán dâm hoặc chuẩn bị “giao dịch”; đồng thời tạm giữ hành chính gần 30 đối tượng. Qua đấu tranh khai thác, cảnh sát làm rõ hành vi môi giới mại dâm của Quân và Phương.

Bên cạnh đó, một số gái bán dâm khai với cơ quan điều tra rằng họ từng thuê Quân chụp ảnh khỏa thân để đưa lên trang web đồi trụy. Giá mỗi lần chụp từ 1 đến 1,5 triệu đồng.

Địa điểm chụp ảnh tại khách sạn hoặc nhà nghỉ do Quân bố trí. Ngoài ra, các gái bán dâm còn phải trả cho Quân thêm 400.000 đồng – 1 triệu đồng tiền lưu ảnh trên web sex.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng.





Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn