Bắt con nghiện chuyên vác mã tấu đi cướp tài sản của phụ nữ lúc đêm vắng

Bản tin 113Thứ Sáu, 18/12/2020 19:03:29 +07:00
(VTC News) -

Lợi dụng đêm khuya, cung đường vắng người, Nguyễn Minh Tuấn dùng hung khí không chế nạn nhân, cướp giật điện thoại và những tài sản giá trị khác.

Ngày 18/12, Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 2000, trú tại thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Minh Tuấn chính là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cướp có hung khí, gây hoang mang cho người dân trong thời gian qua.

Bắt con nghiện chuyên vác mã tấu đi cướp tài sản của phụ nữ lúc đêm vắng - 1

Nguyễn Minh Tuấn tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, khoảng 20h30 ngày 18/11, chị Hoàng Thị Th. cùng bạn là chị Nguyễn Thị Quỳnh N. (cùng ngụ xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh) đi từ trường THPT Ninh Châu (xã Võ Ninh) để về nhà, thì bị một thanh niên cầm mã tấu, ép xe vào lề đường. Sau đó, nam thanh niên dùng mã tấu chém một nhát vào xe và cướp 2 chiếc điện thoại của chị Th. và chị N.

Tiếp đó, khoảng 21h20 ngày 9/12, chị Võ Thị Dung (ngụ xã Hàm Ninh, huyện Quảng Trạch) khi đi qua đoạn đường liên xã ở thôn Hiển Lộc (xã Duy Ninh) thì bất ngờ bị một nam thanh niên chặn đường, dùng mã tấu uy hiếp và cướp một chiếc điện thoại iPhone X cùng ví da bên trong có nhiều tài sản rồi bỏ trốn.

Nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Quảng Ninh quyết định lập chuyên án để sớm bắt giữ đối tượng gây án. Qua lời khai của các bị hại, Ban chuyên án xác định kẻ gây ra các vụ cướp trên có đặc điểm về người, phương tiện, hung khí và thủ đoạn giống nhau, rất manh động và liều lĩnh, nhiều khả năng do một đối tượng thực hiện.

Bắt con nghiện chuyên vác mã tấu đi cướp tài sản của phụ nữ lúc đêm vắng - 2

Tang vật của vụ án và hung khí của vụ án.

Ngày 10/12, Ban chuyên án nhận được thông tin có 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Minh Tuấn và Trần Văn Luân ( SN 2005, ngụ thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh) đang sử dụng ma tuý trong căn nhà hoang thuộc xã Hải Ninh. Các trinh sát triệu tập và đưa 2 đối tượng vào bệnh viện để xét nghiệm ma túy làm căn cứ ban đầu để đấu tranh.

Tại trụ sở công an, Tuấn và Luân đều quanh co, không khai nhận hành vi trộm cướp tài sản, chỉ nhận việc sử dụng trái phép chất ma tuý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tuấn thú nhận từ tháng 11 đến nay đã thực hiện 6 vụ trộm cướp tài sản vào ban đêm ở huyện Quảng Ninh.

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn về hành vi cướp tài sản. Trần Văn Luân do mới 15 tuổi, không tham gia cướp tài sản và chỉ mang tài sản mà Tuấn cướp được đi cầm đồ để lấy tiền tiêu xài nên đang xem xét hành vi để xử lý.

MINH TUẤN
Bình luận
vtcnews.vn