Bắt cóc bé sơ sinh ở TP.HCM: Để ép người tình cưới

Thời sựThứ Hai, 13/01/2014 12:44:00 +07:00

Người yêu của "mẹ mìn" bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện quận 7 (TP.HCM) đã tiết lộ lý do người phụ nữ bắt cóc trẻ.

Người yêu của "mẹ mìn" bắt cóc trẻ sơ sinh chia sẻ, bạn gái nói có thai vài tháng trước nhưng đi khám không có nên nảy ra ý định bắt cóc con người khác để nói là con mình sinh ra.

Cha của bé sơ sinh bị bắt cóc là anh Trương Văn Hên kể lại, "khoảng 10h 15 phút, công an gọi tôi, báo là người phụ nữ bắt cóc con tôi đã ra đầu thú nên gọi đến nhận con".
Ngay khi nhìn thấy cháu có môi trên giống mẹ, mũi giống bố, anh nhận ra ngay đó là con mình.
Trong khi đó, một cán bộ công an tiết lộ, mẹ mìn là Vũ Thị Bích Trâm (sinh năm 1989).
Chân dung nghi phạm và phác họa của công an

Người yêu của Trâm là anh Vũ Tiến Long (sinh năm 1987), ở huyện Bình Chánh chia sẻ, Trâm nói có thai vài tháng trước. Đi khám nhiều lần ở bệnh viện Từ Dũ nhưng những kết quả siêu âm cho thấy Trâm không có thai nên nảy ra ý định bắt cóc con người khác để nói là con mình sinh ra.'
Tiếp tục cập nhật...

Theo Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn