Bắt chước tuyển Việt Nam không thành công, HLV Nishino 'trảm' 2 hậu vệ đá kém nhất

Thể thaoChủ Nhật, 17/11/2019 11:01:00 +07:00

Thử nghiệm sơ đồ 3 hậu vệ không thành công, HLV Akira Nishino sẽ sử dụng hàng phòng ngự 4 người và thay tới 3 hậu vệ ở cuộc đối đầu tuyển Việt Nam.

Trong ba trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, HLV Akira Nishino sử dụng sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 và bất bại ba trận, hòa tuyển Việt Nam và thắng Indonesia, UAE. Đến trận thứ tư ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nhà cầm quân người Nhật Bản chuyển sang hệ thống ba trung vệ giống đội tuyển Việt Nam vì cho rằng cách bố trí cũ chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Tuy nhiên, thử nghiệm của HLV Akira Nishino không thành công khi đội tuyển Thái Lan thất bại 1-2 trên sân của Malaysia. Hai bàn thua của đội bóng xứ chùa vàng đều đến từ những tình huống sơ hở rõ ràng của hàng phòng ngự. 

van toan tristan (2)

 Tristan Do sẽ mất vị trí đá chính trong trận gặp tuyển Việt Nam.

HLV từng giúp đội tuyển Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018 tuyên bố sẽ tiếp tục cân nhắc sơ đồ ba hậu vệ ở trận gặp tuyển Việt Nam. Dù vậy trang SMM Sports dẫn lời "nguồn tin nội bộ" của đội tuyển Thái Lan rằng HLV Nishino sẽ quay trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 bởi trận đấu ngày 19/11 trên sân Mỹ Đình có tính chất rất quan trọng, ông không thể mạo hiểm.

Không chỉ thay đổi cách bố trí, HLV Nishino cũng điều chỉnh cả nhân sự đá chính. Sẽ có ít nhất ba sự thay đổi về mặt con người trong danh sách 11 cầu thủ ra sân từ đầu của đội tuyển Thái Lan là các hậu vệ.

Hai cầu thủ chơi tệ nhất ở hàng thủ tuyển Thái Lan trận trước là Tristan Do và Elias Dolah, những người bị chỉ trích rất nhiều vì màn trình diễn kém cỏi trước Malaysia, nhiều khả năng sẽ mất vị trí. Nitipong Selanon sẽ đá hậu vệ phải và tiền vệ Tanaboon Kesarat được HLV Nishinon kéo xuống đá cặp trung vệ với Manuel Bihr. 

Bên cạnh đó, tuyển Thái Lan cũng chào đón sự trở lại của ngôi sao Teerathon Bunmathan ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ này bị treo giò, không thi đấu trận gặp Malaysia nhưng sẽ trở lại với đầy đủ thể lực trong cuộc đối đầu tuyển Việt Nam.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn