'Bắt chết Ronaldo quá đơn giản'

Thể thaoThứ Ba, 17/06/2014 12:19:00 +07:00

(VTC News) - Phát biểu sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha, hậu vệ Howedes cho biết anh và các đồng đội không gặp quá nhiều khó khăn trong việc 'bắt chết' Ronaldo

(VTC News) - Phát biểu sau chiến thắng 4-0 của Đức trước Bồ Đào Nha, hậu vệ Howedes cho biết anh và các đồng đội không gặp quá nhiều khó khăn trong việc 'bắt chết' Ronaldo.

Trước khi bước vào trận đấu, ĐT Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với "những cỗ xe tăng" Đức, nhưng với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo trong đội hình, người hâm mộ Seleccao vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào một chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2013 đã không đáp ứng được kỳ vọng khi anh thi đấu nhạt nhòa trong suốt cả trận đấu và hầu như không để lại được bất kỳ dấu ấn nào.
Phát biểu sau khi đánh bại "Brazil Châu Âu", hậu vệ Howedes cho biết anh và các đồng đội của mình đã không gặp phải quá nhiều khó khăn trong việc khóa chặt cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội bóng áo bã trầu.
'Bắt chết Ronaldo quá đơn giản'
"Bắt chết Ronaldo quá đơn giản" 

"Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản. Chúng tôi có tới 11 người ở trên sân và tất cả cùng kết hợp với nhau để phong tỏa anh ta. Với những cá nhân đặc biệt xuất sắc như Ronaldo, các hậu vệ phải luôn đặc biệt để mắt tới anh ta. Ngày hôm nay, chúng tôi đã làm rất tốt nhiệm vụ hóa giải cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Bồ Đào Nha, đó là một phần lý do giúp chúng tôi dễ dàng có được chiến thắng" - Howedes phát biểu trên Goal.com.
Nói về cú Hattrick của người đồng đội Thomas Mueller, hậu vệ của Schalke 04 cho biết: "Mueller thật tuyệt vời. Cách anh ấy tư duy, chọn vị trí và dứt điểm, tất cả đều ở đẳng cấp rất cao. Anh ấy có thể ghi bàn trong những tình huống mà không ai dám nghĩ là anh ấy sẽ làm được. Một cầu thủ đáng kinh ngạc".
Trở lại với màn trình diễn nghèo nàn của Ronaldo. Theo thống kê, CR7 chỉ chạm bóng có 47 lần và tung ra được vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích trong suốt 90 phút có mặt trên sân. Theo lý giải của HLV Paulo Bento, chấn thương đầu gối trước đó đã khiến siêu sao 29 tuổi không có được thể trạng tốt nhất trước khi bước vào trận đấu. Song cũng phải thừa nhận rằng các cầu thủ Bồ Đào Nha đã có một ngày thi đấu dưới sức, khiến Ronaldo không tránh khỏi việc bị cô lập trên hàng công.
Như vậy, tính tới thời điểm này, số bàn thắng mà Cristiano Ronaldo ghi được sau 3 lần tham dự các kỳ World Cup vẫn chỉ dừng lại ở con số 2. Siêu sao của Real Madrid vẫn còn 2 trận đấu gặp Ghana và Mỹ để cải thiện thành tích của mình, đồng thời giúp đội tuyển xứ Iberia tránh khỏi việc phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn