Bất chấp tai biến, vẫn mua bán Viagra

Thời sựThứ Tư, 01/08/2012 09:03:00 +07:00

Bất chấp những tai biến do thuốc chữa rối loạn cường dương Viagra gây ra, tại TP.HCM, loại thuốc này vẫn được bán công khai.

Bất chấp những tai biến do thuốc chữa rối loạn cường dương Viagra gây ra, tại TP.HCM, loại thuốc này vẫn được bán công khai.

Vô tư mua bán

Trong vai những người đàn ông gặp trục trặc chuyện chăn gối, ngày 28-7 chúng tôi ghé vào nhà thuốc Q.H ở số 4 Trần Khắc Chân, quận 1, TPHCM hỏi mua thuốc Viagra. Nhân viên quầy thuốc đạt chuẩn GPP này cho biết: Mua bao nhiêu cũng có.

Khi chúng tôi hỏi thuốc có đảm bảo chất lượng không, người bán trấn an : “Yên tâm đi, ở đây em chỉ bán hàng công ty chứ không bán hàng xách tay”.

Dễ dàng mua thuốc Viagra ở các nhà thuốc đạt chuẩn GPP dù không có đơn bác sĩ.
Khi được hỏi thuốc Viagra là thuốc chữa bệnh phải có đơn bác sĩ mới được bán, nhân viên nhà thuốc Q.H khẳng định: “Không sao, ai bị yếu thì cứ mua chứ toa bác sĩ làm gì”.

Người này cho biết, thuốc Viagra đang giảm giá nên một hộp chỉ còn 410.000 đồng. “Hết tháng này Viagra tăng giá lên 530 nghìn đồng/hộp. Giờ anh nên mua về xài và để dành đỡ bị tăng giá”- nhân viên nhà thuốc Q.H nói.

Ghé nhà thuốc T.T trên đường Điện Biên Phủ, quận 3 chúng tôi cũng dễ dàng mua được thuốc Viagra và các thuốc dành cho quý ông nhằm cải thiện tình hình “trên bảo dưới không nghe”.

“Ở đây em có bán hàng Viagra chính hãng và hàng Viagra của Việt Nam”- nhân viên nhà thuốc giới thiệu.

Hỏi: “Bán các loại thuốc này phải có đơn bác sĩ, nhưng tụi tôi không có đơn, có bán không?”, nhân viên nhà thuốc cho biết: “Không sao, miễn là đừng lạm dụng thuốc”.

Theo nhân viên nhà thuốc T.T, thuốc “tăng cường bản lĩnh đàn ông” Kamagra của Ấn Độ có giá 100 nghìn đồng/hộp 4 viên. Còn thuốc gói của Việt Nam có giá 30 nghìn đồng/gói. “Đảm bảo anh uống vô là sung liền”- nhân viên nhà thuốc T.T quảng cáo.

Không chỉ ở nhà thuốc, tại các sexshop, các loại thuốc trị rối loạn cương dương cũng bày bán công khai. Khi chúng tôi ghé lại sexshop Thiên Thai ở 321C Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh hỏi mua thuốc Viagra, nhân viên cửa hàng này ra ngay, và cho biết thuốc có giá 100.000 đồng/viên.

Tại nhiều shop bán bao cao su, đồ chơi tình dục, chúng tôi đều dễ dàng mua được các loại thuốc kích dục mà không cần toa đơn bác sĩ. Chợ dược phẩm quận 10 trên đường Tô Hiến Thành, các quầy dược ở đây cho biết mua bao nhiêu cũng có.

Chưa sung đã liệt

Để cải thiện “bản lĩnh phái mạnh”, ông H. ở Bình Dương tự tìm mua thuốc Viagra. Sau khi uống xong, dương vật của ông H. bỗng dưng cương cứng kéo dài, gây sung huyết và phù nề.

Nhập viện khoa Nam học BV Bình Dân, ông H. được các bác sĩ cho biết bị tai biến do thuốc gây ra buộc các bác sĩ phải chọc hút thể hang của dương vật, tạo đường thông giữa thể hang và thể xốp để giải tỏa cho dương vật bị cương cứng gây tụ máu.

Tại khoa Nam học của bệnh viện Bình Dân, mỗi ngày có 200 quý ông thăm khám các vấn đề về sức khỏe nam giới, trong đó có khoảng 20-50 quý ông gặp trục trặc chuyện “trên bảo dưới không nghe” và giải quyết những hậu quả của việc tự ý dùng thuốc.

Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng – Phó khoa Nam học BV Bình Dân cho biết, có nhiều trường hợp quý ông phải vào viện vì biến chứng sau khi dùng thuốc trị rối loạn cương do tác dụng phụ.

“Nhiều trường hợp các quý ông tự mua, dùng thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có chỉ định của bác sĩ nên bị tai biến phải vào viện cấp cứu”- bác sĩ Tiến Dũng cho biết.

Theo các chuyên gia về Nam học, cũng như nhiều loại biệt dược khác, hầu hết các thuốc điều trị rối loạn cương và kích thích cương dương đều ít nhiều có những tác dụng phụ ngoài mong muốn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nguy cơ bị các tác dụng phụ như: đau đầu, khó thở, khó tiêu, sung huyết mũi, viêm đường tiết niệu, rối loạn thị lực sẽ tăng theo liều dùng Viagra.

Có khoảng 2,5% trường hợp phải ngừng dùng Viagra do các tác dụng phụ kể trên. Thậm chí, Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng vừa cảnh báo, Viagra có thể gây điếc và khoảng 1/3 quý ông sẽ mắc chứng điếc tạm thời.

Theo GS Trần Quán Anh - GĐ BV Nam học và Tiết niệu Tâm Anh thì không chỉ những người dùng thuốc giả mới bị tai biến, mà cả những người dùng thuốc xịn cũng rơi vào tình cảnh tương tự do không có chỉ định của bác sĩ.

GS Quán Anh cho biết, các bệnh nhân mắc bệnh hồng cầu liềm, bệnh cao hay huyết áp thấp, bệnh sắc tố võng mạc, bệnh thận, bệnh gan, tràn dịch phổi, tim mạch… đều không được dùng Viagra mà phải thăm khám và dùng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.


Lê Nguyễn- Quang Minh/ Tiền Phong

Bình luận
vtcnews.vn