Bất chấp lệnh cấm, tàu mới mua bị đánh chìm

Thời sựThứ Ba, 13/12/2011 02:02:00 +07:00

(VTC News) - Hàng loạt tàu cá ở Phú Yên bị sóng đánh chìm khi neo đậu. Trong đó có 1 tàu bị sóng đánh chìm do tự ý ra khơi bất chấp lệnh cấm.

(VTC News) - Mặc dù lực lượng chức năng đã cấm tàu thuyền ra khơi, nhưng để “khai trương” tàu mới, một ngư dân đã tự ý nổ máy tàu ra biển nên bị  sóng nhấn chìm giữa biển khơi….

Trưa 13/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, trong 2 ngày qua, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã gây nên sóng to, gió lớn, nhấn chìm toàn bộ 7 chiếc thuyền đánh cá có công suất từ 12-56 CV, tổng thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng. Rất may không có thương vong về người.

Trước đó, mặc dù lực lượng chức năng các cấp đã ngăn cấm không cho tàu thuyền ra khơi, nhưng vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12/12, để “khai trương” tàu mới (mới mua và kéo về từ Bình Định, chưa kịp sang tên), ngư dân Lưu Văn Cư (SN 1978, trú thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, TX Sông Cầu) đã tự ý một mình nổ máy tàu ra biển để hành nghề giã cào.

Đến 17 giờ ngày 12/12, khi mới đi được khoảng 300 mét, tàu anh Cư đã bị sóng lớn đánh úp, nhấn chìm hoàn toàn. Rất may là anh Lưu Văn Cư đã bơi được vào bờ. Vụ chìm tàu làm anh Cư thiệt hại tài sản khoảng 60 triệu đồng.

Tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa 

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 12/12, khi đang neo đậu tại Vũng Me, xã Xuân Phương (TX Sông Cầu), thuyền đánh cá mang số hiệu PY 13148 TS của ông Nguyễn Văn Thạnh bị gió giật đứt neo, trôi dạt vào Gành Dứa thuộc thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An và bị sóng đánh vỡ tan tành.    

Trong ngày 11/12, tại vùng biển thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An, triều cường cũng đã nhấn chìm chiếc thuyền của ông Nguyễn Thành Duy khi đang neo đậu tại cửa biển.

Cùng ngày 11/12, tại TX Sông Cầu cũng xảy ra 4 vụ chìm thuyền của ngư dân. Cụ thể tại xã Xuân Thịnh đã có 3 thuyền bị chìm khi đang neo đậu ngoài bãi, gồm thuyền BĐ 01503TS công suất 24 CV của bà Trần Thị Bé; thuyền PY 1413 TS của ông Nguyễn Văn Ty, công suất 12CV và thuyền PY 6142 TS công suất 18CV của ông Đỗ Thanh Lý.

Tại bến cá Dân Phước thuộc phường Xuân Thành, tàu công suất 56CV của bà Nguyễn Thị Lợi ở khu phố Vạn Phước khi neo đậu khu vực bến thì bị sóng lớn đánh chìm. Gia đình bà Lợi hiện đang tổ chức trục vớt.

Hoàng Vân 

Bình luận
vtcnews.vn