Bất chấp bạo lực, hàng triệu người Thái Lan kéo nhau đi bầu cử

Thế giớiChủ Nhật, 02/02/2014 09:10:00 +07:00

(VTC News) - Hàng triệu người Thái Lan đã sẵn sàng đi bầu cử bất chấp bạo lực, sự phản đối và lời kêu gọi tẩy chay từ phe đối lập của chính phủ.

Những người phản đối chính phủ cho biết họ sẽ không phá vỡ cuộc bầu cử nhưng vẫn tiếp tục chiến dịch kêu gọi tẩy chay đồng thời gây áp lực buộc Thủ tướng Yingluck phải từ chức.
Vào ngày 1/2, một cuộc đấu súng giữa những người phản đối và ủng hộ chính phủ hiện tại đã kéo dài 30 phút ngay ở thủ đô Bangkok.
 Các hòm phiếu đã được chuẩn bị cho buộc bầu cử ngày 2/2
Vụ xả súng khiến 6 người bị thương trước cửa trung tâm thương mại ở quận Laksi, gần sân bay Don Muang, ngoại ô Bangkok. Đây là địa điểm đảng Puea Thai của Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhận được sự ủng hộ cao.

Các tay súng đứng lẫn trong đám đông, giấu vũ khí và chạy trốn khỏi hiện trường. Sau đó, khi mặt trời dần lặn, những tiếng nổ vẫn tiếp tục, có cả những kẻ bịt mặt công khai nổ súng ngắn trong đám đông.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, an ninh đã được thắt chặt trên toàn bộ lãnh thổ Thái Lan, nhiều nơi còn được đặt trong tình trạng khẩn cấp, tùy thuộc vào quy mô các cuộc biểu tình của lực lượng phản đối.

BBC dẫn lời cơ quan an ninh Thái Lan nói 130.000 nhân viên sẽ được triển khai trên khắp cả nước trong ngày bầu cử 2/2, trong đó có 12.000 ở thủ đô Bangkok.

Các điểm bỏ phiếu sẽ được mở cửa vào 8 giờ sáng (giờ địa phương), tuy nhiên đến nay vẫn chưa đoán được sẽ có bao nhiêu người đến điểm bỏ phiếu sớm.
Theo dự đoán của BBC, cuộc bầu cử sẽ gặp khó khăn tại Bangkok và một vài địa phương phía Nam vì đây được cho là 'thành trì' của phe đối lập, những người ra sức tẩy chay cuộc bầu cử này.
Cũng có một khả năng khác là cuộc bầu cử phải hủy bỏ, giống như năm 2006. Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố tẩy chay bỏ phiếu và Ủy ban Bầu cử đang lo ngại về khả năng bị kiện và có quá ít nghị sĩ được bầu hợp pháp để thành lập quốc hội.
"Phe của bà Yingluck ngày càng yếu hơn, dẫn đến một chính phủ lâm thời với thẩm quyền giảm sút và nguy cơ bị công kích, trong khi tình hình phong tỏa Bangkok đã đến ngưỡng không thể chịu nổi nữa", Thitinan Pongsudhirak, chuyên gia về chính trị Thái Lan tại tại Bangkok nói.

Bình luận
vtcnews.vn