Bất cẩn khi thắp đèn, cả nhà bỏng nặng

Thời sựThứ Tư, 27/06/2012 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc đổ dầu vào chiếc đèn để trên bàn thờ, bà Phước bất cẩn làm đổ can dầu và ngọn đèn đang thắp xuống nền nhà khiến cả nhà bị bỏng nặng.

(VTC News) - Trong lúc đổ thêm dầu vào chiếc đèn để trên bàn thờ, bà Phước bất cẩn làm đổ can dầu và ngọn đèn đang thắp xuống nền nhà lửa bùng chảy dữ dội khiến cả nhà bị bỏng nặng.

ô tô bốc cháy, 5 người thoát chết










Ngày 27/6, Khoa Bỏng-Tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 3 nạn nhân cùng trong 1 gia đình gồm: bà Đặng Thị Phước (56 tuổi), anh Trần Hưng Bửu Ân (24 tuổi) và cháu Trần Nguyễn Bảo Trâm (2 tuổi, cùng trú thị trấn Đông Phú, H.Quế Sơn, Quảng Nam) bị bỏng dầu hỏa rất nặng.

Theo các bác sỹ cho biết, anh Ân và bà Phước bị bỏng nặng ở chân và tay khoảng 10% nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, riêng cháu bé Bảo Trâm do bỏng nặng và rộng nên sức khỏe hiện đang rất nguy kịch và khó tiên liệu.

Bé Bảo Trâm bị bỏng nặng và rộng nên sức khỏe hiện đang rất nguy kịch và khó tiên liệu. 

Trước đó, vào khoảng 21h30 tối 26/6, bà Đặng Thị Phước xách can dầu hỏa, bắt ghế rướn lên bàn thờ con trai để châm dầu vào đèn thì bất ngờ làm đổ can dầu (khoảng 2 lít) và ngọn đèn đang thắp trên cao xuống đất khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Lúc này, cháu bé Trần Nguyễn Bảo Trâm (cháu nội bà Phước) đang ở bên dưới bị lửa táp trúng người, bà Phước cùng con trai là anh Trần Hưng Bửu Ân (ba bé Trâm) lao vào dập lửa cũng bị bỏng nặng. Hậu quả bà Phước bị bỏng sâu ở tay, anh Ân bị bỏng ở chân phải và bé Trâm bị bỏng 42% cơ thể độ 3-4.

Bửu Lân

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn