Bắt cán bộ bảo vệ rừng tham gia vụ trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh

Pháp luậtThứ Tư, 08/03/2017 16:12:00 +07:00

Trong số những đối tượng bị bắt trong vụ trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam có một đối tượng đang là nhân viên hợp đồng của ban quản lý rừng phòng hộ sông Tranh.

Sáng 8/3, lãnh đạo công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, cơ quan này vừa bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh xảy ra trên địa bàn huyện.

Các đối tượng bị bắt bao gồm: Phan Quốc Duân (28 tuổi, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), Lê Đỉnh Ý Đạt (25 tuổi), Phan Quốc Diên (20 tuổi), cùng trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My. Trong đó, đối tượng Duân đang là nhân viên hợp đồng của Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Tranh.

Theo đánh giá của lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Tranh, đối tượng Duân tỏ ra là người sống tốt đối với đồng nghiệp và còn đảm nhiệm vai trò là Phó Bí thư chi đoàn của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh. Duân cũng đang nằm trong danh sách mà Ban đề nghị kết nạp Đảng sắp tới.

Trong thời gian làm việc 3 năm tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, Duân được cơ quan tặng giấy khen cán bộ tiên tiến.

sam (1)

Đây là vụ trộm sâm ngọc linh lớn nhất từ trước đến nay tại huyện Nam Trà My. (Ảnh: Zing.vn)

Liên quan đến vụ trộm này, ngày 5/3 vừa qua, cơ quan công an cũng đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Bá Nguyệt (SN 1987, trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My).

Trước đó, sáng 1/3, các ông Hồ Văn Dương, Hồ Văn Diêm, Hồ Văn Hai, Hồ Văn Hải và Hồ Văn Bảy (cùng trú thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) lên kiểm tra vườn sâm tại sườn núi Ngọc Linh thì phát hiện 500 gốc sâm bị kẻ gian đào trộm củ. Theo báo cáo của các bị hại, số lượng sâm bị mất khoảng 9 kg có tuổi đời từ 2 - 17 năm. Thiệt hại tài sản hơn 300 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra. Đến ngày 5/3, cơ quan công an phát hiện đối tượng Nguyệt có dấu hiệu khả nghi khi mang gần 4kg củ sâm Ngọc Linh đến địa bàn thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam). Sau đó, Nguyệt được mời về cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyệt khai nhận, sáng 24/2, Nguyệt cùng Duân đi xe máy từ huyện Bắc Trà My đến cuối đường xã Trà Linh rồi đi bộ lên chốt sâm của các hộ dân nói trên để trộm sâm Ngọc Linh.

Sau khi nhổ trộm được gần 9 kg củ sâm, Nguyệt và Duân liền đi bộ về cuối đường lấy xe máy chạy xuống thành phố Tam Kỳ.

Cả 2 thống nhất Nguyệt sẽ đem sâm trộm được vào tỉnh Bình Phước tiêu thụ rồi quay về cùng nhau chia tiền. Sau đó, Nguyệt đón xe khách vào tỉnh Bình Phước để tìm nơi bán sâm. Tuy nhiên, do không bán được nên Nguyệt quay lại thành phố Tam Kỳ.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

 Video: Phá rừng tàn khốc ở Đắk Lắk

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn