Bắt bầy đàn 'cày mạng' lừa đảo, kiếm tiền ăn chơi

Pháp luậtThứ Tư, 26/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Gần 10 đối tượng "sống bầy đàn" rồi cùng nhau bàn cách lừa đảo, giết người, cướp tài sản để lấy tiền ăn chơi vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

(VTC News) - Gần 10 đối tượng "sống bầy đàn" rồi cùng nhau bàn cách lừa đảo, giết người, cướp tài sản để lấy tiền ăn chơi vừa bị cơ quan công an bắt giữ.  

Chiều 25/6, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa tổ chức bắt giữ thành công một nhóm tội phạm nguy hiểm, gồm gần chục đối tượng chuyên tổ chức cướp giật tài sản và lừa đảo trên mạng.

Trước đó, tối 21/6, tại khu vực tổ 15 phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng xảy ra một vụ cướp tài sản. Nạn nhân là anh Đoàn Việt Phong, SN 1990, trú tại số 73/5/47 Lê Lai, phường Máy Chai (Ngô Quyền, TP Hải Phòng) được một bạn gái tên Nhi mới quen trên mạng xã hội, rủ đi chơi. Sau đó, đối tượng này cùng 02 đối tượng khác “ra tay”, cướp đi của anh Long một xe máy, ví da, điện thoại di động.

Sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Lê Chân đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án là Nguyễn Mạnh Tiến, SN1990, trú tại số 6/5/45 Đông Trà, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân; Trần Quang Hải, SN 1989, trú tại tổ 4 Đẩu Vũ, phường Văn Đẩu, quận Kiến An; Đỗ Bích Ngọc, SN 2000, trú tại thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng).

cướp tài sản, sống bầy đàn, Lê Chân, Hải Phòng
Các đối tượng và tang vật vụ án vừa bị cơ quan công an bắt giữ 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, với chiêu bài, Ngọc giả vờ nhận lời yêu và hẹn anh Phong đến đón đi chơi rồi dẫn nạn nhân đến khu vực tổ 15, phường Kênh Dương (Lê Chân, Hải Phòng) để “ra tay”. Tại đây, Tiến đã ôm người, bịt mồm, ấn đầu anh Phong xuống để Hải đâm 06 nhát dao vào lưng anh Long.

Sau khi cướp được tài sản, bọn chúng đã mang ra TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để tiêu thụ (trước khi gây án, các đối tượng còn bàn nhau sẽ đâm anh Phong chết để bịt đầu mối).

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận, trước đó đã có lần Ngọc, Tiến dùng thuốc ngủ lừa anh Phong uống để cướp tài sản nhưng không thành.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Lê Chân phát hiện một nhóm đối tượng khoảng 10 thanh, thiếu niên (trong đó có Tiến, Hải, Ngọc) thường xuyên bỏ nhà lang thang, thuê phòng trọ tụ tập ăn ở, sinh hoạt cùng nhau theo kiểu “bầy đàn”, sử dụng ma tuý. Để kiếm “ăn chơi”, nhóm đối tượng này thường có hành vi vi phạm pháp luật như: “cày mạng” để lừa đảo, cướp tài sản…

Để triệt phá nhóm tội phạm này, Công an quận Lê Chân xây dựng phương án, tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại là: Nguyễn Hữu Đại, SN 1994, trú tại tổ 2 Đông Hải, phường Đằng Giang, quận Dương Kinh; Bùi Văn Dương, SN 1992, trú tại 5/45 Đông Trà, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân; Bùi Nguyên Trực, SN 1992, trú tại số 3B Xóm Trại, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền; Phạm Thị Thuý Hường, SN 1992, trú tại Tân Hợp, phường Tân Thành, quận Dương Kinh và Nguyễn Thị Hà Phương, SN 1988, trú tại số 44A/2 Nguyện Thị Thuận, phường Cát Bi, quận Hải An (là người yêu của Tiến, thường xuyên dùng tên Nhi trên mạng để lừa đảo).

Vào lúc 13 giờ ngày 23/6, Công an quận Lê Chân tiếp tục bắt giữ Đại, Dương trong lúc hai đối tượng này đang tiếp tục có hành vi lừa đảo bán điện thoại Iphone 3. Sau đó, Công an quận Lê Chân tiếp tục tổ chức bắt giữ các đối tượng Hải, Tiến, Ngọc, Phương, Hường và Trực ở các địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố Hải Phòng.            

Hiện, Công an quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn