Bắt băng cướp tại bến xe miền Đông

Pháp luậtThứ Sáu, 29/07/2011 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Bọn cướp lên xe, với chiêu xin tiền để... chích xì-ke, ai không cho thì chúng ra tay cướp và đánh đập nạn nhân dã man.

(VTC News) - Bọn cướp lên xe, với chiêu xin tiền để chích xì-ke, ai không cho thì chúng ra tay cướp và đánh đập nạn nhân dã man.


Ngày 28/07, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM đã di lý 6 tên trong băng cướp, cưỡng đoạt tài sản của hành khách tại Bến xe Miền Đông - BXMĐ (Q. Bình Thạnh-TPHCM) đến Công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo hồ sơ, 6 đối tượng bị bắt gồm Hồ Hoàng (tức Hoàng “khùng”, SN 1965, ngụ 48/48 Lê Lợi, Q. Gò Vấp), Khổng Tường Ký (tức Tý, SN 1980, ngụ 79/30/20 Âu Cơ, Q.11), Nguyễn Ngọc Hùng (tức “Nô he”, SN 1955, ngụ 503 Chu Văn An, Q. Bình Thạnh), Lâm Bảo Quốc (SN 1975, ngụ tỉnh Gia Lai), Nguyễn Huy Tùng (SN 1983) và Trần Vĩnh Phúc (SN 1982, cả hai ngụ nhà không số đường số 10, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức).


Hồ Hoàng (tức Hoàng “khùng”) tại cơ quan công an

11h ngày 27/07, tại bến, anh Điểu Mỹ (SN 1988) và Điểu Thành (SN 1992, cùng ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) mua vé đi Đồng Nai. Khi xe khách xuất bến được khoảng 100m, các tên Hoàng, Ký, Quốc, Hùng lên xe và đến chỗ anh Mỹ, Thành đang ngồi ngang nhiên bắt 2 anh đưa cho chúng 100.000 đồng để chích xì ke.

Anh Mỹ và Thành nhất quyết không đưa thì bị những tên này nhào đến đánh đấm, 2 nạn nhân sợ hãi, van xin. Sau đó 4 tên cướp ngang nhiên lấy 1 ĐTDĐ Nokia và 350.000 đồng của hai nạn nhân, rồi xuống xe quay trở lại khu vực cầu Bình Triệu chia "chiến lợi phẩm".


 

13h cùng ngày, với "điệp khúc" trên cả 4 tên tiếp tục trấn áp đòi tiền ông Trần Văn Chí (SN 1972, ngụ tỉnh Bạc Liêu), khi ông Chí đón xe khách biển số 53N – 9107, tại dốc cầu Bình Triệu, quận Thủ Đức để đi Phan Thiết. 

Ông Chí không đưa tiền, bọn chúng liền đấm đá vào người ông Chí. Hoảng hốt, ông Chí ngồi im để bọn chúng lục túi lấy tiền, lúc này trong túi ông chỉ còn 70.000 đồng. Không bỏ lỡ cơ hội, lập tức các trinh sát Đội 2 PC45 - Công an TPHCM lao tới khống chế, tóm gọn 4 tên cướp.
Ngay sau khi lấy lời khai 4 tên cướp, trinh sát tiếp tục bắt giữ hai đồng bọn tên là Tùng và Phúc.
 
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, băng cướp khai nhận từ đầu năm 2011 đến nay, chúng đã gây ra gần 100 vụ cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản của khách đi xe tại BXMĐ. Hiện tang vật thu giữ của băng cướp gồm 4 xe máy phân khối lớn và 6 ĐTDĐ.
 
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn