Bắt 7 người đốt pháo sáng mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30

Pháp luậtThứ Tư, 11/12/2019 14:50:00 +07:00

Tối 10/12 và rạng sáng 11/12, lực lượng công an bắt giữ 7 người có hành vi đốt pháo sáng ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam.

Ngày 11/12, Trung tá Nguyễn Thành Công - Đội trưởng CSGT trật tự cơ động Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, tối qua và rạng sáng nay, lực lượng công an trên địa bàn quận bắt giữ 7 người lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam để đốt pháo sáng.

Ngay sau đó, lực lượng công an chuyển hồ sơ và bàn bàn giao 7 người này cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý giải quyết.

Tại cơ quan công an, 1 trong 7 người trên được làm rõ là Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1987, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

phao-sang 4

 Nghĩa cùng tang vật tại cơ quan công an.

Nghĩa khai nhận, vào khoảng 0h30 ngày 11/12, Nghĩa cùng đoàn người đi bão mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 và dừng lại tại ngã tư Hàng Giấy-Hàng Đậu. Lúc này, Nghĩa đốt một quả pháo sáng thì bị công an bắt giữ.

Lực lượng công an còn phát hiện trong người Nghĩa vẫn còn một quả pháo sáng chưa kịp sử dụng.

"Trong thời gian diễn ra trận chung kết bóng đá giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia cũng như thời điểm người dân ăn mừng chiến thắng của đội nhà, công an quận huy động 100% quân số để làm nhiệm vụ, đồng thời lên phương án chống đua xe trái phép" - Trung tá Nguyễn Thanh Công cho hay.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra, làm rõ để xử lý 7 người có hành vi đốt pháo sáng.

Nguyễn Phương
Bình luận
vtcnews.vn