Bắt 4 cán bộ liên quan Đường 'Nhuệ': Cần soi lại nhiều vụ, xử lý người liên quan

An ninh hình sựThứ Bảy, 18/04/2020 14:15:00 +07:00
(VTC News) -

Từ vụ việc khởi tố 4 cán bộ Sở ở Thái Bình, luật sư cho rằng cần phải xem xét nhiều vụ liên quan Đường "Nhuệ" để làm rõ trách nhiệm của những người bao che.

Liên quan vụ án Đường "Nhuệ", ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

4 bị can này là cán bộ ở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình và Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình.

Theo tìm hiểu, 4 cán bộ bị bắt do liên quan đến hoạt động đấu giá đất ở tỉnh Thái Bình. Cụ thể những người này đã tiếp tay giúp Đường “Nhuệ” trúng đấu giá trong một số dự án trên địa bàn.

Về việc khởi tố các bị can trên, trả lời PV VTC News, luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV Công ty luật Basico cho biết, Điều 356 Bộ luật Hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định phạt tù tối đa 15 năm đối với phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên; thấp nhất bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1 năm tùy theo mức độ thiệt hại.

Bắt 4 cán bộ liên quan Đường 'Nhuệ': Cần soi lại nhiều vụ, xử lý người liên quan - 1

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty luật Basico.

Cũng từ việc khởi tố 4 cán bộ thuộc Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình, luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, rất nhiều vụ liên quan vợ chồng Đường “Nhuệ” phải được xem lại, chưa kể tới những vụ sau đó.

“Những vụ án liên quan tới Đường “Nhuệ” như đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình); đập phá, cướp tài sản doanh nghiệp, đe dọa giết người; ăn chặn tiền hỏa táng,… từ nhiều năm trước được báo chí phản ánh nhưng đều chìm xuồng. Trong khi việc phản ánh trên báo chí là một nguồn tố giác tội phạm, phải xem xét khởi tố vụ án.

Hành động của vợ chồng Đường “Nhuệ” ngang nhiên, trắng trợn. Đó không phải câu chuyện của dân, của xã hội đen mà là câu chuyện của Công an Thái Bình, của chính quyền từ thành phố tới tỉnh Thái Bình”, luật sư Trương Thanh Đức nói.

XEM THÊM:

>>Vì sao khi có tân giám đốc công an, nhiều băng nhóm tội phạm mới bị triệt phá?

>>ĐBQH: Công an cần trả lời có hay không việc làm ngơ, bảo kê vụ Đường 'Nhuệ'

Theo phân tích của luật sư Trương Thanh Đức, cơ quan chức năng không thể không biết những hành vi của Đường “Nhuệ”. Thậm chí, việc này còn khiến người dân rất bức xúc khi những kẻ đó "làm tiền" trên cả xác chết.

“Buộc phải xem xét trách nhiệm mà chắc chắn trách nhiệm rất nghiêm trọng của những người trực tiếp liên quan”, luật sư Trương Thanh Đức nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng Văn phòng Luật sư Intrela (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay, cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra để xem xét vụ việc.

Nếu còn nhiều người có hành vi giúp sức cho tội danh trên thì tiếp tục phải giải quyết, xem xét dưới góc độ đồng phạm hay vai trò chủ mưu.

Nếu có sự kết nối với Đường "Nhuệ", trường hợp này lại phải xem xét tới hành vi của Đường 'Nhuệ' có phải khống chế hoạt động đấu giá nhằm chiếm đoạt hoặc nhằm trục lợi hay không.

Như báo chí phản ánh, từ năm 2015 cho đến thời điểm bị bắt, băng nhóm Đường “Nhuệ” trên danh nghĩa Công ty Bất động sản Đường Dương, do Nguyễn Thị Dương (vợ của Nguyễn Xuân Đường) làm giám đốc, đã tham gia và trúng đấu giá hàng loạt cuộc đấu giá đất có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Tại một số huyện Đông Hưng, Kiến Xương…, nhiều lần vợ chồng Đường “Nhuệ” trúng hầu hết các lô đất được đưa ra đấu giá.

Trong mỗi cuộc đấu giá, vợ chồng Đường “Nhuệ” thường dẫn theo vài chục đàn em xăm trổ kín mình đến thị uy; thậm chí khống chế, đe dọa người mua hồ sơ đấu giá, ngồi cùng người đấu giá để ép họ bỏ giá, hoặc phải bỏ giá thấp…

Sau mỗi đợt đấu giá, cặp vợ chồng này thường đăng lên Facebook những hình ảnh hàng xấp giấy tờ, thủ tục, chứng nhận trúng đấu giá tại các vị trí đắc địa có giá trị từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng để chứng tỏ.

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Sở Tư pháp Thái Bình Trần Hữu Hiệp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang về làm việc với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở về hoạt động đấu giá đất liên quan đến băng nhóm Đường “Nhuệ”.

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đang thu thập hồ sơ từ Trung tâm phát triển quỹ đất của các huyện Đông Hưng, Kiến Xương, Tiền Hải, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, TP Thái Bình… để phục vụ công tác điều tra.

Video: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình 'giúp sức' cho vợ chồng Đường Dương

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn