Bắt 3 phụ nữ 'ép' khách mua hàng tại Lễ hội Đền Hùng 2017

Pháp luậtThứ Ba, 04/04/2017 17:08:00 +07:00

Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ 3 người phụ nữ có hành vi chèo kéo, "ép" khách mua hàng để “chặt chém” tại Lễ hội Đền Hùng.

Chiều 4/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, vào ngày 2/4, đơn vị đã bắt quả tang 3 phụ nữ đang có hành vi chèo kéo, ép khách mua hàng để “chặt chém” tại Lễ hội Đền Hùng.

1111

 Ba đối tượng bị bắt quả tang khi đang chèo kéo khách mua "Khánh Phật". (Ảnh: Công an Phú Thọ cung cấp)

Theo đó, 3 phụ nữ đã lợi dụng lễ hội đông người, đưa “Khánh Phật” giới thiệu là “lộc” để khách hàng xem và cầm, sau đó bắt khách hàng phải mua với giá 5.000 đồng đến 10.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, “Khánh Phật” chỉ có giá 1.000 đồng/chiếc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang, thu giữ 71 chiếc "Khánh Phật" và hơn 600.000 đồng, lập biên bản điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, 3 phụ nữ có hành vi chèo kéo khách là Hà Thị Hiền (SN 1971), Trần Thị Long (SN 1971), Nguyễn Thị Thức (SN 1984), đều ở xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2222

Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang, thu giữ 71 chiếc khánh phật và hơn 600.000 đồng. (Ảnh: Công an Phú Thọ cung cấp)

Được biết, Lễ hội Đền Hùng năm 2017 sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 1 – 6/4 (tức từ ngày 5-10/3 Âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và TP. Việt Trì do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh, thành phố.

Ban tổ chức lễ hội cho biết, Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 quyết tâm đạt mục tiêu “5 không” tại lễ hội, đó là: Không có người ăn xin, ăn mày; không ùn tắc giao thông; không chèo kéo khách và xảy ra tình trạng giá cả dịch vụ mang tính “chặt chém”; không có những hành vi phản cảm trong lễ hội; không để mất vệ sinh môi trường ở khu vực lễ hội.

Video: Hãi hùng cảnh biển người chen lấn, xô đẩy đến ngất xỉu tại Lễ hội Đền Hùng

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn