Bắt 3 'nữ quái' trong đường dây buôn người qua biên giới

Pháp luậtThứ Sáu, 23/08/2019 20:17:00 +07:00

Cơ quan công an vừa bắt giữ 3 "nữ quái" ở Nghệ An trong đường dây buôn người qua biên giới.

Ngày 23/8, thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Ốc Thị Phòng (SN 1981, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương), Vi Thị Ba (SN 1987) và Kha Thị Thiềm (SN 1984, cùng trú xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương) để điều tra về hành vi “Mua bán người”.

Tháng 6/2019, Công an huyện Tương Dương nhận được đơn tố cáo của gia đình chị Lô Thị H. (SN 1994, trú xã Yên Tĩnh) về việc chị bị lừa bán sang Trung Quốc.

Vào cuộc điều tra, xác minh, Công an huyện Tương Dương giải cứu thành công, đưa chị H. trở về nhà an toàn. Sau đó, gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo những kẻ buôn người lên cơ quan chức năng.

nhom-buon-nguoi

Ba 'nữ quái' trong đường dây buôn người bị bắt giữ. (Ảnh: ĐL) 

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phòng, Ba và Thiềm là những nghi can trong đường dây buôn người qua biên giới.

Ngày 18/8, phát hiện Ốc Thị Phòng, Vi Thị Ba và Kha Thị Thiềm đang có mặt tại nhà của Phòng, Cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương lập tức bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phòng khai nhận móc nối với một người tên Thúy (quê xã Yên Na, huyện Tương Dương) lấy chồng bên Trung Quốc rồi tìm kiếm phụ nữ, trẻ em gái ở quê dụ dỗ đưa sang Trung Quốc bán với giá 80 đến 200 triệu đồng/người).

Mỗi vụ bán người thành công, Phòng được hưởng 10 triệu đồng, Ba và Thiềm được hưởng 6 triệu đồng.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn