Bắt 2 tên cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công CA

Pháp luậtThứ Hai, 16/01/2012 12:45:00 +07:00

(VTC News) – Khi tổ tuần tra ập vào bắt hai tên cướp, bọn chúng đã dùng dao bấm và bình xịt hơi cay tấn công lại.

(VTC News) – Khi tổ tuần tra ập vào bắt hai tên cướp, bọn chúng đã dùng dao bấm và bình xịt hơi cay tấn công lại. Trước tình cảnh nguy cấp, công an buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên mới bắt được hai tên côn đồ.

Ngày 16/1, Công an phường 15, quận Tân Bình (TP HCM) cho biết, cơ quan này đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Phùng Nguyễn Trọng Thụy (sinh 1980, trú tại quận Tân Bình, TP HCM) và Bùi Nguyên Bảo (sinh 1986, trú tại quận Tân Phú, TP HCM) cho CSĐT Tội phạm về TTXH, để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Theo nguồn tin, lúc 12h00’ ngày 11/1, tổ tuần tra Phòng PC45 đang trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện Phùng Nguyễn Trọng Thụy và Bùi Nguyên Bảo đi xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Khi đến số MM15 đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, chúng phát hiện ông Wasan Tawee (SN 1973, quốc tịch Thái Lan, tạm trú quận 1, TP HCM) đang đi bộ và nghe điện thoại nên cho xe ép sát, tên Bảo đã cướp giật điện thoại của ông Wasan Tawee.

Khi phát hiện có công an theo dõi, hai đối tượng rồ ga bỏ chạy thục mạng. Tổ tuần tra tiếp tục truy đuổi hai đối tượng này. Đến ngã 3 đường Bành Văn Trân – Sao Mai, một công an đã dùng chân đạp ngã xe của hai đối tượng. Ngay lập tức, tên Thụy rút dao bấm và bình xịt hơi cay ở trong người chống trả lực lượng tuần tra.

Thấy hai tên côn đồ hung hãn, tổ tuần tra phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên mới bắt được hai tên cướp này cùng tang vật. Tổ tuần tra đã giao các đối tượng cho Công an phường 15 (Quận Tân Bình, TP HCM) lập hồ sơ, chuyển sang đội CSĐT Tội phạm về TTXH xử lý.
Trước đó, lúc 16h45 ngày 12/1, tại cầu Phú Long 2 trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12 (TP.HCM), tổ tuần tra Công an quận 12 do 2 anh Trần Văn Tím và Phạm Văn Luân đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, phát hiện đối tượng Nguyễn Tiến Quyết (SN 1982, ngụ tại TP.Hải Phòng, tạm trú tại Quận 12, TP HCM) đi xe máy lưu thông không đội nón bảo hiểm và vượt đèn đỏ nên ra hiệu lệnh dừng xe. Đối tượng Quyết bỏ chạy.

Khoảng 15 phút sau, Quyết chở Nguyễn Tấn Dũng (SN 1983, ngụ tại tỉnh Bình Thuận, tạm trú tại tỉnh Bình Dương) quay lại, Dũng dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu anh Tím rồi cả 2 bỏ chạy.
 
Trong lúc bỏ chạy, chúng bị ngã xe. Quần chúng đã hỗ trợ, bắt giữ 2 tên này giao nộp Công an quận 12.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn