Bắt 2 người nước ngoài trộm dữ liệu, làm giả thẻ ATM

Pháp luậtThứ Ba, 04/09/2012 07:29:00 +07:00

Hai người nước ngoài tìm các cây ATM ở những tuyến phố đông đúc để gắn camera, thiết bị đọc trộm thông tin...

Hai người nước ngoài tìm các cây ATM ở những tuyến phố đông đúc để gắn camera, thiết bị đọc trộm thông tin. Sau khi lấy được dữ liệu, chúng sẽ làm thẻ ATM giả.

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Wu Wen Tsung (thường gọi là Tống) về hành vi thu thập bí mật Nhà nước.

Trước đó, cuối tháng 8, hệ thống an ninh giám sát hoạt động ATM của Ngân hàng Đông Á ghi nhận cây ATM ở Hà Nội nuốt được hai thẻ giả. Kiểm tra, ngân hàng này phát hiện tại cây ATM trên phố Trường Chinh (Hà Nội) bị gắn camera, thiết bị đọc trộm thông tin nên đã báo cho cơ quan công an.

Tống cùng toàn bộ tang vật vụ án. 

Bí mật theo dõi, sáng 29/8, các trinh sát phòng Bảo vệ An ninh Tài chính Tiền tệ Đầu tư (Công an Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên đến tháo những thiết bị đã gắn vào đó. Người này khai tên là Wu Wen Tsung. Trong người anh ta lúc này có 9 thẻ tín dụng của một số ngân hàng, trong đó có cả thẻ của ngân hàng nước ngoài...

Khám xét nơi ở của Tống là một khách sạn trên phố Nguyễn Thị Định, công an thu được đầu in thẻ; nhiều đề can logo các ngân hàng; máy khoan; các hộp sơn, xì, giáp, lỗi phôi thẻ ATM.

Tống khai một ngày trước khi bị bắt, anh ta cùng đồng bọn (đang bỏ trốn) nhập cảnh vào Việt Nam. Họ mang theo các thiết bị sao chép dữ liệu thông tin ATM, máy làm thẻ ATM giả…, tìm các cây ATM ở những tuyến phố đông đúc để gắn camera, thiết bị đọc trộm thông tin.

Sau khi lấy được dữ liệu, chúng sẽ làm thẻ giả. 2 trong số 5 thẻ làm giả đã bị nuốt khi đưa vào để rút tiền.

Theo CAND Online
Bình luận
vtcnews.vn